Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu chủ trì hội nghị rà soát tài chính vĩ mô

Write: 2022-05-13 13:22:33Update: 2022-05-13 13:25:27

Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu chủ trì hội nghị rà soát tài chính vĩ mô

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 12/5 đã lần đầu chủ trì Hội nghị rà soát tình hình tài chính vĩ mô, kiểm tra về các điều kiện kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong. Đây là lần đầu tiên Thống đốc BOK dự một cuộc họp do Tổng thống chủ trì sau hai năm hai tháng.

Văn phòng Tổng thống cho biết việc Tổng thống Yoon lựa chọn chủ trì hội nghị tài chính vĩ mô lần này là nhằm thể hiện quyết tâm đặt ưu tiên chính sách hàng đầu vào việc ổn định kinh tế và dân sinh. Hội nghị đã thảo luận về phương án đối phó chủ động với tình hình kinh tế và thị trường tài chính thế giới.

Trước đó, trong cuộc họp đội ngũ cố vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Yoon đã chỉ thị các cố vấn suy xét kỹ về nguyên nhân và đối sách với vấn đề giá cả leo thang.

Cùng ngày, Tổng thống cũng công bố thêm danh sách 21 nhân sự mới là Giám đốc một số cơ quan Nhà nước và Thứ trưởng các Bộ.

Cựu nghị sĩ Park Min-shik (đảng Sức mạnh quốc dân) được chỉ định làm Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA), vị trí tương đương cấp Bộ trưởng. Luật sư Lee Wan-kyu được chỉ định làm Giám đốc Cơ quan Pháp chế.

Giám đốc Cơ quan Thuế quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ mới là cựu Giám đốc Sở Thuế thành phố Busan Kim Chang-ki. Ngoài ra, Tổng thống cũng bổ nhiệm luật sư Lee Noh-kong làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Lựa chọn của ban biên tập