Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân cao nhất trong vòng hơn 7 năm

Write: 2022-05-13 14:44:16Update: 2022-05-13 14:44:52

Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân cao nhất trong vòng hơn 7 năm

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 13/5 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 10-12/5 với 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.

Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 45%, tăng 5% so với một tuần trước. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất của đảng này trong vòng 7 năm 6 tháng qua, kể từ sau tháng 11/2014. 

Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 31%, giảm 10% chỉ trong vòng một tuần. Điều này được phân tích là do ảnh hưởng từ việc Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt vào ngày 10/5. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý đạt 5%. 18% cử tri không ủng hộ đảng nào.

Viện Gallup cho biết hiện tượng tỷ lệ ủng hộ các đảng tăng hoặc giảm đột ngột sau khi Chính phủ mới ra mắt cũng từng xảy ra tương tự cách đây 5 năm.

Tháng 5/2017, khi Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in ra mắt, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành, đảng trở thành đảng cầm quyền, tăng vọt tới 13% so với kết quả thăm dò trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do (đảng Sức mạnh quốc dân hiện nay) và Đảng vì Nhân dân giảm 7% và 6%.

52% cử tri đánh giá Tổng thống Yoon đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, 37% đánh giá ngược lại, 12% cử tri không nêu ý kiến. Trong cuộc thăm dò ý kiến tuần trước, khi ông Yoon vẫn chưa chính thức nhậm chức, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực về ông Yoon đạt 41%. Ngoài ra, 60% cử tri tin tưởng Tổng thống sẽ làm tốt công tác điều hành quốc gia 5 năm tới, 28% trả lời ngược lại. 

Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập