Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Kết thúc đăng ký ứng cử viên bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 1/6

Write: 2022-05-13 14:44:19Update: 2022-05-13 14:44:33

Kết thúc đăng ký ứng cử viên bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 1/6

Photo : YONHAP News

Trong ngày 12/5, ngày đầu đăng ký ứng cử viên tranh cử cuộc bầu cử địa phương 1/6, đa phần các ứng cử viên lớn đều đã đăng ký xong. Ứng cử viên Thị trưởng Seoul Song Young-gil của đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ nâng 1% tỷ lệ ủng hộ của cử tri mỗi ngày. Trong khi đó, đối thủ của ông Song là ứng cử viên Oh Se-hoon (đảng Sức mạnh quốc dân) thì tuyên bố sẽ duy trì "động cơ thay đổi đã được khởi động". 

Ở vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi, được coi là một trong những "chiến địa ác liệt nhất" trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới, sẽ là màn đối đầu giữa ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Dong-yeon và ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân Kim Eun-hye.

Ứng cử viên Kim Dong-yeon chỉ ra rằng Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phá vỡ cam kết về việc xây dựng tuyến tàu cao tốc GTX chỉ trong vòng hai tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, ứng cử viên Kim Eun-hye cam kết sẽ chữa lành vết thương của tỉnh Gyeonggi, tìm lại niềm tự hào cho người dân trong tỉnh.

Còn cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra song song với bầu cử địa phương cũng đang nóng dần với sự góp mặt của các ứng cử viên "tầm cỡ". Ứng cử viên Lee Jae-myung đảng Dân chủ đồng hành đăng ký tranh cử nghị sĩ đại diện quận Gyeyang, thành phố Incheon. Ông Lee nhấn mạnh quyền lực quốc gia nếu tập trung về một phía sẽ có nguy cơ rơi vào độc đoán và kiêu ngạo, qua đó làm nổi bật vai trò "kiềm chế Chính phủ". 

Ứng cử viên Ahn Cheol-soo (đảng Sức mạnh quốc dân) thì đăng ký tranh cử ở quận Bundang, thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi). Ông Ahn nhấn mạnh đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức sau khi đảng Sức mạnh quốc dân trở thành đảng cầm quyền, và là cuộc bầu cử vì thành công của Chính phủ đương nhiệm, qua đó kêu gọi lá phiếu của cử tri để ổn định công tác điều hành quốc gia.

Sau khi hết thời hạn đăng ký vào ngày 13/5, các ứng cử viên sẽ bắt đầu vận động tranh cử từ ngày 19-31/5. Đợt bỏ phiếu sớm sẽ được tổ chức trong vòng hai ngày 27-28/5.

Cuộc bầu cử lần này được diễn ra chỉ 22 ngày sau khi Chính phủ mới ra mắt, nên sẽ quyết định lớn tới giai đoạn đầu cầm quyền của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Lựa chọn của ban biên tập