Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Vận động viên nhảy cao Woo Sang-hyeok viết lịch sử mới cho điền kinh Hàn Quốc tại "Diamond League"

Write: 2022-05-16 13:39:18Update: 2022-05-16 13:40:04

Vận động viên nhảy cao Woo Sang-hyeok viết lịch sử mới cho điền kinh Hàn Quốc tại "Diamond League"

Photo : KBS News

Tại vòng chung kết nội dung nhảy cao nam cuộc thi "Diamond League" do Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) tổ chức tại Doha, Qatar vào ngày 14/5 (giờ địa phương), vận động viên Woo Sang-hyeok của Hàn Quốc đã xếp thứ nhất với thành tích 2m33. 

Diamond League là một cuộc thi chỉ mời các vận động viên điền kinh tầm cỡ hàng đầu thế giới. Trong lần tham dự đầu tiên, Woo Sang-hyeok đã đứng ở ngôi vị cao nhất.

Phần thi đã diễn ra trong tình trạng hỗn loạn do gió thổi mạnh tại khu vực thi đấu. Đối thủ nặng ký là vận động viên người Ý Gianmarco Tamberi từng giành huy chương vàng Thế vận hội mùa hè Tokyo năm ngoái lại không qua được mức 2m24.

Về phần mình, sau khi vượt qua mức 2m16, Woo Sang-hyeok đã chinh phục mức 2m20 ngay trong lần nhảy đầu tiên. Tuy nhiên, nguy cơ ập tới ở mức 2m24. Anh đã không thành công trong hai lượt nhảy đầu. Vậy nhưng anh vẫn không để mất nụ cười trên môi, và cuối cùng thành công trong lần nhảy thứ ba với những động tác uyển chuyển.

Woo Sang-hyeok đã vượt qua mức 2m27 trong lần nhảy thứ hai, mức 2m30 trong lần nhảy đầu tiên. Vận động viên Mutaz Essa Barshim của Qatar, từng giành huy chương vàng tại Tokyo, cũng vượt qua được mức 2m30, rượt đuổi gắt gao.

Mặc dù đối thủ của anh có lợi thế là thi đấu trên sân nhà, nhưng Woo Sang-hyuk không vì thế mà nhụt chí. Ngược lại, anh lại càng thi đấu quyết tâm hơn trong sự cổ vũ của khán giả, vượt qua được mức 2m33 trong lượt nhảy đầu tiên. Đây là một kỷ lục cá nhân của anh, và cũng là kỷ lục thế giới nhảy cao ngoài trời mùa giải năm nay.

Đến lượt mình, vận động viên nước chủ nhà không vượt qua được mức 2m33 trong lượt nhảy đầu tiên, và tiếp tục thất bại ở thử thách tiếp theo là 2m35.

Sau khi chắc chắn đã giành chiến thắng, Woo Sang-hyeok tiếp tục thử sức mức 2m37 nhằm lập kỷ lục mới cho Hàn Quốc, nhưng không thành công. Dù vậy, anh đã giành chiến thắng đầu tiên cho điền kinh Hàn Quốc tại cuộc thi Diamond League lần này.

Lựa chọn của ban biên tập