Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn-Trung trao đổi về quan hệ song phương và tình hình bán đảo Hàn Quốc

Write: 2022-05-17 10:24:36Update: 2022-05-17 17:54:16

Ngoại trưởng Hàn-Trung trao đổi về quan hệ song phương và tình hình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Park Jin ngày 16/5 đã có cuộc điện đàm qua video với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, thảo luận về quan hệ song phương, vấn đề bán đảo Hàn Quốc, tình hình trong khu vực và trên toàn cầu.

Ngoại trưởng Vương Nghị gửi lời chúc mừng nhậm chức tới ông Park, hy vọng hai bên xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong công việc, tiến tới hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển quan hệ song phương. 

Đáp lại, Ngoại trưởng Park cho biết Chính phủ Hàn Quốc mong muốn tăng cường quan hệ ngoại giao trên nền tảng giá trị và lợi ích chung của khu vực với tầm nhìn “quốc gia trung tâm toàn cầu đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng”. Ông Park hy vọng quan hệ Hàn-Trung sẽ phát triển dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần hợp tác nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương trong năm nay. Để làm được điều này hai bên cần tôn trọng giá trị, tầm nhìn mỗi quốc gia và tìm kiếm lợi ích chung.

Quan chức hai nước nhấn mạnh nỗ lực trao đổi kịp thời giữa các cơ quan ngoại giao là rất quan trọng nhằm phát triển và quản lý liên tục mối quan hệ song phương.

Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc. Ông Park cho rằng việc Bắc Triều Tiên nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa không chỉ làm tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực xấu đi, mà còn không phù hợp với lợi ích của hai nước. Ông hy vọng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ hợp tác để quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, đề nghị Bắc Kinh đóng vai trò xây dựng để kiềm chế Bình Nhưỡng có thêm động thái khiêu khích.

Ngoài ra, hai bên bày tỏ lo ngại về tình hình dịch COVID-19 ở miền Bắc gần đây, trao đổi ý kiến về việc cần hỗ trợ nhân đạo cho người dân Bắc Triều Tiên nhằm đối phó với dịch bệnh và nhất trí tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Quan chức hai nước cũng đã chia sẻ ý kiến về các vấn đề nổi cộm song phương liên quan đến tình hình khu vực và toàn cầu, nhất trí hợp tác chặt chẽ trong khu vực và trên trường quốc tế sau khi cân nhắc đến vị thế của hai nước đang thay đổi đáng kể trong cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Park jin cho biết Hàn Quốc sẽ nỗ lực để phát triển thành một quốc gia trọng tâm toàn cầu và hy vọng Trung Quốc cũng sẽ đóng vai trò tích cực với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm. Ngoại trưởng hai nước nhất trí tiếp tục trao đổi chiến lược thường xuyên và hợp tác chặt chẽ bao gồm cả các chuyến thăm song phương.

Lựa chọn của ban biên tập