Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup chiều ngày 17/5 đã báo cáo lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội về kế hoạch di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân tới khu vực Bộ Tư lệnh bảo vệ thủ đô ở Namtaeryeong (quận Gwanak, Seoul) về trung và dài hạn.
Cụ thể, Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng một tòa nhà mới ở khu đất của Bộ Tư lệnh bảo vệ thủ đô, nơi đang có sở chỉ huy thời chiến. Về ngân sách xây dựng tòa nhà mới và di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Bộ Quốc phòng ước tính trong khoảng từ 200 tỷ tới 300 tỷ won (157,3 triệu tới 235,9 triệu USD).
Nghị sĩ Sul Hoon (đảng Dân chủ đồng hành) cho rằng chi phí xây dựng tòa nhà Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cách đây 10 năm từng tốn 175,5 tỷ won (138 triệu USD), nếu xét tới chi phí nhân công và tỷ lệ lạm phát thì lần này sẽ tốn ít nhất 500 triệu won (393,2 triệu USD).
Về điều này, Bộ trưởng Lee giải thích tòa nhà Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ở quận Yongsan (Seoul) có hạ tầng chỉ huy và kiểm soát, phòng hộ kiên cố nên tốn kém nhiều chi phí. Tuy nhiên, tại boong-ke ở Namtaeryeong đã có sẵn hạ tầng phòng hộ xung điện từ (EMP).
Nghị sĩ Shin Won-sik (đảng Sức mạnh quốc dân) chỉ ra rằng việc di dời trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân tới Namtaeryeong không khác nào hợp nhất nghiệp vụ thời bình và thời chiến. Đáp lại, Bộ trưởng Lee cho rằng Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân phải hợp tác chặt chẽ cả trong các nghiệp vụ thời bình.
Trước đó, trong báo cáo công việc trình lên cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, Bộ Quốc phòng cho biết kế hoạch dài hạn là tái bố trí tổng hợp Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, trong đó xúc tiến xây mới và di dời trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhằm hợp nhất nghiệp vụ thời bình và thời chiến.
Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu bắt tay nghiên cứu thử nghiệm và thảo luận về việc nghiên cứu khả thi từ năm nay, hoàn công tòa nhà trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân vào năm 2026.