Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo Hàn-Mỹ thăm cơ sở điều hành tác chiến trên không

Write: 2022-05-23 13:41:50Update: 2022-05-23 18:26:40

Photo : YONHAP News

Vào ngày 22/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng tới thăm Trung tâm điều hành hàng không và vũ trụ Hàn Quốc (KAOC) ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, nghe báo cáo về tình hình an ninh hiện tại, động viên tinh thần các binh lính. 
 
Tại đây, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh Trung tâm điều hành hàng không và vũ trụ ở Osan là một cơ sở quan trọng trong đối phó chung Hàn-Mỹ trước mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên đang ngày một dâng cao. Đây cũng là nơi đóng vai trò trung tâm trong việc điều hành "hệ thống ba trụ cột", và đóng vai trò chủ chủ chốt trong an ninh của Hàn Quốc.

"Hệ thống ba trụ cột" bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR) nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên. 

Tiếp đó, Tổng thống Yoon đánh giá chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tới đơn vị này mang ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ mạnh mẽ. Ông Yoon cảm ơn sự cống hiến của các binh lính cho quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Biden nhấn mạnh sự trao đổi, phối hợp giữa hai nước Hàn-Mỹ là điều cực kỳ quan trọng, không chỉ trong quá khứ mà cả hiện tại. Việc gìn giữ sự ổn định trong khu vực trước các mối đe dọa không chỉ quan trọng đối với hòa bình bán đảo Hàn Quốc mà của toàn thế giới.

Trung tâm điều hành hàng không và vũ trụ ở thành phố Osan là cơ sở chỉ huy tác chiến trên không toàn bộ khu vực bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, cơ sở này đóng vai trò chủ chốt trong việc "thăm dò" và "phát hiện", điều cơ bản nhất khi vận hành "hệ thống ba trụ cột".

Kết thúc chuyến thăm KAOC, Tổng thống Yoon đã chào tạm biệt Tổng thống Biden. Ông Biden bày tỏ tin tưởng người đồng cấp Hàn Quốc. 

Sau khi tới thăm và khích lệ các binh lính Mỹ đóng tại căn cứ quân đồn trú Mỹ ở Osan, Tổng thống Biden đã rời Hàn Quốc để công du tiếp Nhật Bản với lịch trình trong ba ngày.

Lựa chọn của ban biên tập