Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bộ Kế hoạch và tài chính lo ngại về dự báo giá tiêu dùng tháng 5 tăng ở ngưỡng 5%

Write: 2022-05-26 15:59:33Update: 2022-05-26 19:18:57

Bộ Kế hoạch và tài chính lo ngại về dự báo giá tiêu dùng tháng 5 tăng ở ngưỡng 5%

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/5 đã mở cuộc họp Thứ trưởng hữu quan về kinh tế lần thứ hai, rà soát đối sách ổn định giá cả.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Bang Ki-sun bày tỏ lo ngại về dự báo giá tiêu dùng trong nước có thể tăng lên ngưỡng 5% trong tháng này, trong bối cảnh giá tiêu dùng tháng 4 đã tăng tới 4,8%. 
 
Nếu tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tại Hàn Quốc vượt 5% trong tháng 5, thì đây sẽ là mức cao nhất trong vòng 14 năm kể từ sau thời điểm ngay trước thềm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Thứ trưởng Bang nhấn mạnh trước lo ngại về cung cầu ngũ cốc, tình hình giá cả leo thang đang lan rộng trở thành vấn đề an ninh lương thực tại các nước đang phát triển, và Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Chính phủ sẽ lập và công bố đối sách ổn định dân sinh vào tuần sau, đặt trọng tâm vào các bài toán có thể thực hiện ngay lúc này. Đặc biệt, Chính phủ sẽ coi việc ổn định giá sinh hoạt, như thực phẩm, dịch vụ ăn uống, và cắt giảm các chi phí như nhà ở, giáo dục là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ dốc toàn lực để quản lý cung cầu ngũ cốc và nguyên vật liệu, không để các yếu tố bên ngoài, như tình hình chiến sự tại Ukraine, gây sức ép tăng giá cả trong nước.

Thứ trưởng Bang nhấn mạnh bài toán hàng đầu với đội ngũ kinh tế hiện nay đó là bảo vệ đời sống người dân khỏi lạm phát. Toàn bộ các ban ngành Chính phủ sẽ dốc toàn lực để đối phó với lạm phát. Ông Bang cũng đề nghị Quốc hội sớm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, để giải ngân nhanh cho các dự án ổn định giá cả, dân sinh.

Lựa chọn của ban biên tập