Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thăm dò tỷ lệ ủng hộ với các ứng cử viên lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung 1/6

Write: 2022-05-26 10:23:47Update: 2022-05-26 16:33:28

Thăm dò tỷ lệ ủng hộ với các ứng cử viên lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung 1/6

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến tại quận Gyeyang (thành phố Incheon) và quận Bundang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), hai khu vực thu hút sự quan tâm lớn trong các điểm bầu cử Quốc hội bổ sung, diễn ra song song với cuộc bầu cử địa phương toàn quốc 1/6 tới.

Trong đó, cử tri được đặt câu hỏi là sẽ bỏ phiếu cho ai trong số các ứng cử viên tranh cử nghị sĩ ở quận Gyeyang. Kết quả là có 42,5% trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng đối lập Dân chủ đồng hành, 42,7% trả lời sẽ bầu cho ứng cử viên Yoon Hyung-sun của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, chỉ chênh nhau 0,2% trong phạm vi sai số.

Tuy nhiên, 44,8% cử tri nhận định ông Lee Jae-myung sẽ đắc cử, và chỉ có 38,2% trả lời ông Yoon sẽ chiến thắng; tỷ lệ chênh lệch cũng thuộc phạm vi sai số.

Ở khu vực bầu cử quận Bundang, 28,2% cử tri trả lời ủng hộ ứng cử viên Kim Byoung-gwan của đảng Dân chủ đồng hành, 56,1% cử tri ủng hộ ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Sức mạnh quốc dân, khoảng cách chênh lệch gần gấp đôi. 18,2% cử tri cho rằng ông Kim sẽ giành chiến thắng, trong khi 63,6% người dân cho rằng ông Ahn sẽ đắc cử.

Tại khu vực quận Gyeyang, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành đạt 32,5%, đảng Sức mạnh quốc dân đạt 42,1%. Ở khu vực quận Bundang, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành đạt 26,4%, đảng Sức mạnh quốc dân là 48,3%.

Mặt khác, 49,2% cử tri quận Gyeyang và 58,2% cử tri ở quận Bundang cho rằng phải trợ giúp cho ứng cử viên đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử sắp tới để ổn định công tác điều hành quốc gia, cao hơn lần lượt 7,7% và 25,4% so với tỷ lệ người dân cho rằng phải bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng đối lập để kiềm chế Chính phủ đương nhiệm.

48,5% cử tri ở quận Gyeyang và 55,3% cử tri ở quận Bundang đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Chính phủ mới sau hai tuần ra mắt. 

Cuộc thăm dò trên được KBS ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Hankook Research tiến hành trong hai ngày 23-24/5 với 800 nam nữ trưởng thành cư trú ở hai quận Gyeyang và Bundang. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,5%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của KBS và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập