Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc phát hiện trang trại đầu tiên mắc dịch tả lợn châu Phi trong năm nay

Write: 2022-05-27 14:04:00Update: 2022-05-27 14:06:35

Hàn Quốc phát hiện trang trại đầu tiên mắc dịch tả lợn châu Phi trong năm nay

Photo : YONHAP News

Lúc 8 giờ sáng ngày 26/5, một chủ trang trại nuôi lợn thuộc huyện Hongcheon, tỉnh Gangwon phát hiện 4 con lợn bị chết không rõ lý do. Sau đó, Trung tâm kiểm dịch vệ sinh động vật tỉnh Gangwon đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu, phát hiện được hai trong số 4 con lợn bị chết có virus dịch tả lợn châu Phi (ASF). Tiếp đó, cơ quan phòng dịch đã phát hiện được virus ASF trên 13 con lợn khác thuộc trang trại này. 

Dịch tả lợn châu Phi có tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Trong thời gian qua, các trường hợp mắc tả lợn châu Phi chủ yếu được phát hiện ở lợn hoang, không phải lợn nuôi. Đây là trường hợp mắc dịch tả lợn đầu tiên trong năm nay tại Hàn Quốc.

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đã ban lệnh cấm di chuyển tạm thời trong vòng 48 tiếng với các trang trại nuôi lợn, lò mổ, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ở tỉnh Gangwon, tỉnh Gyeonggi.

Bộ cũng đã huy động hơn 30 nhân lực phòng dịch tới trang trại nói trên, tiến hành tiêu hủy toàn bộ 1.500 con lợn đang được nuôi, đồng thời cử nhân lực tiến hành các biện pháp phòng dịch đặc biệt.

Bên cạnh đó, Bộ Nông lâm đang tiến hành xét nghiệm khẩn cấp với hơn 15.000 con lợn tại 15 trang trại nuôi lợn ở huyện Hongcheon. Bộ cũng sẽ tiến hành xét nghiệm đối với toàn bộ hơn 510.000 con lợn đang được nuôi tại hơn 200 trang trại thuộc tỉnh Gangwon.

Lựa chọn của ban biên tập