Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Sản xuất nông nghiệp ở Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều trong tháng 6

Write: 2022-06-20 14:07:51Update: 2022-06-20 17:06:49

Sản xuất nông nghiệp ở Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Một quan chức Cục Khí tượng và thủy văn Bắc Triều Tiên ngày 18/6 đã xuất hiện trên Đài truyền hình trung ương nước này cho biết do ảnh hưởng của khí áp thấp, thời tiết tại miền Bắc đã có mưa nhiều từ đầu tháng 6, và dự kiến sẽ tiếp tục có mưa đến cuối tháng 6. Cụ thể, mưa sẽ xuất hiện chủ yếu ở hầu hết các khu vực trên cả nước trong ngày 23-24/6 và 27-28/6, lượng mưa từ 10-30 mm, một số nơi mưa rất to.

Quan chức này cho biết năm nay xuất hiện hiện tượng “mùa mưa lúa mạch”, tức thời tiết mưa nhiều trong thời điểm thu hoạch lúa mạch vào đầu mùa hè, trước khi bước nào mùa mưa chính thức. Đây được coi là hiện tượng thời tiết xấu đối người nông dân vì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng.

Quan chức này cho rằng cần phải chuẩn bị trước các biện pháp đối phó trong lĩnh vực nông nghiệp vì dự báo sẽ có nhiều mưa ở một số khu vực vào cuối tháng 6, và bão lũ trong tháng 7-9.

Năm nay, các vùng nông thôn Bắc Triều Tiên đã phải hứng chịu “tam tai” từ bệnh truyền nhiễm COVID-19, thương hàn và dịch tả cho tới điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Sau khi Bắc Triều Tiên chính thức công nhận phát sinh ca nhiễm COVID-19 vào tháng trước, Chính phủ nước này áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly vào đúng mùa cấy lúa, khiến hoạt động nông nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể.

Lựa chọn của ban biên tập