Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul viện trợ vật phẩm y tế khẩn cấp cho Ukraine trong tuần tới

Write: 2022-06-22 10:57:00Update: 2022-06-22 11:04:30

Seoul viện trợ vật phẩm y tế khẩn cấp cho Ukraine trong tuần tới

Photo : YONHAP News

Về việc Chính phủ Hàn Quốc quyết định viện trợ bổ sung 50 triệu USD cho Ukraine, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/6 cho biết Seoul có kế hoạch viện trợ vật phẩm y tế khẩn cấp cho Ukraine trong tuần sau. Đây sẽ là những mặt hàng cần thiết nhất với Ukraine hiện nay. 

Đợt viện trợ lần một sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không vào khoảng thứ Ba tuần sau (28/6). Phần còn lại cũng sẽ được triển khai một cách nhanh chóng. Các vật phẩm y tế viện trợ đợt một có tổng quy mô là 25 tấn, trong đó có máy thở, vắc-xin ngừa uốn ván. 

Về vấn đề hỗ trợ vũ khí, quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Seoul chỉ hỗ trợ theo nguyên tắc sử dụng vật phẩm viện trợ vào mục đích nhân đạo.

Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết thời gian qua, phía Ukraine liên tục đề nghị Hàn Quốc viện trợ. Tình hình chiến sự kéo dài khiến nhu cầu viện trợ liên tục tăng cao.

Ngoài ra, việc Tổng thống Yoon Suk-yeol là lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hai ngày từ 29/6 tới cũng tác động tới kế hoạch viện trợ bổ sung lần này của Seoul.

Quan chức trên nói thêm nếu Tổng thống tham dự Hội nghị NATO thì dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine. Khi đó, ông Yoon sẽ giới thiệu với cộng đồng quốc tế về nội dung viện trợ lần này.

Từ tháng 3 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ 28 triệu USD cho Ukraine bằng các hình thức viện trợ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tổ chức quốc tế. Ngoài ra, Seoul cũng viện trợ 12 triệu USD cho người tị nạn Ukraine sơ tán sang các nước láng giềng như Ba Lan, Moldova, Romania.
 
Nếu gộp cả khoản đóng góp 10 triệu USD thông qua Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) và vật phẩm quân sự mà Bộ Quốc phòng hỗ trợ thì tổng quy mô viện trợ cho Ukraine của Chính phủ Hàn Quốc lên tới 50 triệu USD.

Nếu đợt viện trợ bổ sung lần này được triển khai, thì tổng số tiền đóng góp viện trợ của Hàn Quốc cho Ukraine là khoảng 100 triệu USD, quy mô viện trợ nhân đạo đối với một quốc gia cao nhất trong năm.

Lựa chọn của ban biên tập