Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận hai trường hợp nghi nhiễm đậu mùa khỉ

Write: 2022-06-22 10:57:05Update: 2022-06-22 13:46:18

Hàn Quốc ghi nhận hai trường hợp nghi nhiễm đậu mùa khỉ

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 22/6 công bố đã tiếp nhận hai trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Một trong đó là người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 20/6 vừa qua. Người này có triệu chứng đau họng, nổi hạch và mụn bọc nước trên da từ ngày 19/6. Sáng ngày 21/6, người này đã được điều trị tại giường bệnh cách ly của bệnh viện ở Busan do nghi nhiễm đậu mùa khỉ.

Trường hợp còn lại là một công dân Hàn Quốc nhập cảnh từ Đức vào ngày 21/6. Khi nhập cảnh, người này có triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, suy nhược, đã được chuyển tới khu vực cách ly trong sân bay để chờ. Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển tới Trung tâm y tế Incheon để được điều trị.
 
Cơ quan phòng dịch đang tiến hành xét nghiệm bệnh đầu mùa khỉ và điều tra dịch tễ với hai trường hợp trên, dự kiến sẽ công bố khi có kết quả chính thức.
 
Bệnh đầu mùa khỉ khởi phát đầu tiên tại Anh vào ngày 7/5 vừa qua. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tới ngày 15/6, đã có 42 nước trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 2.103 ca mắc. Trong đó, Anh đứng đầu với 524 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha 313 ca, Đức 263 ca, Bồ Đào Nha 241 ca.

Từ ngày 31/5, Hàn Quốc nâng mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm với bệnh đậu mùa khỉ lên mức "quan tâm", và chỉ định là bệnh truyền nhiễm cấp độ hai từ ngày 8/6. Hiện tại, có 22 bệnh bị chỉ định là bệnh truyền nhiễm cấp độ hai cần cách ly, như COVID-19, lao, thủy đậu.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định bệnh đầu mùa khỉ không lây lan mạnh như dịch COVID-19, thêm vào đó có vắc-xin và thuốc điều trị, nên người dân không cần lo lắng quá mức. Chính phủ đang cân nhắc cách ly trong vòng 21 ngày với người tiếp xúc gần thuộc nhóm rủi ro cao.

Lựa chọn của ban biên tập