Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Seoul sẽ truyền đạt yêu cầu tới Bình Nhưỡng nhằm làm rõ vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây năm 2020"

Write: 2022-06-22 11:30:29Update: 2022-06-22 14:45:52

"Seoul sẽ truyền đạt yêu cầu tới Bình Nhưỡng nhằm làm rõ vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây năm 2020"

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 21/6 cho biết sẽ truyền đạt một số hạng mục yêu cầu với phía Bắc Triều Tiên nhằm làm rõ vụ việc công chức Hàn Quốc bị nước này bắn chết trên biển Tây xảy ra vào tháng 9/2020.

Theo quan chức trên, Bộ Thống nhất sẽ truyền đạt các yêu cầu tới miền Bắc bằng cách thức phù hợp, dù điều này là không hề dễ dàng trong bối cảnh hai bên đang cắt đứt đối thoại như hiện nay. Một trong số đó là yêu cầu của gia quyến về việc tới thăm hiện trường nhằm làm rõ vụ việc.

Quan chức Bộ Thống nhất nhấn mạnh người dân đang ưu tiên hàng đầu vào việc làm sáng tỏ vụ việc. Do vậy, Bộ Thống nhất nhận định cần phải yêu cầu miền Bắc trong trường hợp khó làm rõ toàn bộ vụ việc bằng tài liệu nội bộ.
 
Về phát biểu của nghị sĩ Ha Tae-keung (đảng Sức mạnh quốc dân) cho rằng mạng lưới liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì khi xảy ra vụ việc, quan chức Bộ Thống nhất cho biết vào thời điểm đó, hai miền Nam-Bắc không có kênh liên lạc do Bắc Triều Tiên đã phá nổ Văn phòng liên lạc liên Triều. Bộ Thống nhất đã không thể gửi điện chính thức cho miền Bắc, không liên lạc được với nước này.

Vào ngày 21/9/2020, một công chức hướng dẫn tàu cá thuộc Ban quản lý và hướng dẫn tàu cá trên biển Tây thuộc Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc, đã bị mất tích trên vùng biển cách đảo Soyeonpyeong (thuộc huyện Ongjin, thành phố Incheon) 2,2 km về phía Nam. Người này đã bị trôi dạt tới Bắc Triều Tiên và bị quân đội miền Bắc bắn chết một ngày sau.

Lựa chọn của ban biên tập