Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

“Lãnh đạo Hàn-Nhật sẽ có cơ hội trao đổi ngắn nhân Hội nghị thượng đỉnh NATO”

Write: 2022-06-22 14:10:43Update: 2022-06-22 14:11:07

“Lãnh đạo Hàn-Nhật sẽ có cơ hội trao đổi ngắn nhân Hội nghị thượng đỉnh NATO”

Photo : YONHAP News

Xuất hiện trên kênh truyền hình TV Chosun ngày 21/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết hiện chưa đưa ra quyết định về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, song lãnh đạo hai nước có thể sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi ý nghĩa trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào ngày 29-30/6 tới tại Madrid, Tây Ban Nha.

Như vậy, có thể hiểu ngay cả khi lãnh đạo hai nước không ấn định lịch trình hội đàm song phương chính thức thì cũng có khả năng sẽ đối thoại hoặc trao đổi ngắn gọn bên lề hội nghị này. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng có thể gặp mặt trực tiếp thông qua hội nghị đa phương bên lề như Hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật hoặc 4 bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Về vấn đề bán tài sản tại Hàn Quốc của doanh nghiệp Nhật Bản trong vụ kiện cưỡng ép lao động thời chiến, ông Park tiết lộ hiện đang xem xét một số phương án giải quyết. Tokyo đang quan ngại về vấn đề này nên cần đưa ra giải pháp thông qua tham vấn ngoại giao song phương trước khi tiến hành chính thức. Ngoại trưởng Park kỳ vọng sẽ đạt được tiến triển về vấn đề này trong năm nay.

Liên quan đến chiến sự Ukraine, ông Park cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, Seoul sẽ nêu rõ hành vi phá vỡ chuẩn mực và trật tự quốc tế, thảo luận với các nước phương án tích cực hỗ trợ để thiết lập lại hòa bình cho Ukraine. 

Trả lời câu hỏi về lệnh trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc và Mỹ để đối phó với vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên, ông Park cho biết đang xem xét các phương án khác nhau bao gồm trừng phạt với các cá nhân hoặc doanh nghiệp có dính líu tới chương trình sản xuất và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc.

Về việc Bắc Triều Tiên chưa tiến hành thử hạt nhân dù đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngoại trưởng Park cho biết cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ động thái của Bình Nhưỡng. Seoul sẽ đưa ra phán đoán tổng hợp về các tình huống khác nhau. Ông Park cũng để ngỏ khả năng Trung Quốc và Nga, hai nước phản đối dự thảo nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vừa qua, có thể tác động khiến miền Bắc kiềm chế các vụ thử hạt nhân.

Seoul đang hối thúc Bắc Kinh đóng vai trò xây dựng để Bình Nhưỡng đứng ra đối thoại và ngoại giao thay vì có hành động khiêu khích. Ngoại trưởng Park cho biết Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung sẽ có thể diễn ra nếu tình hình COVID-19 được cải thiện.

Lựa chọn của ban biên tập