Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ cấm sử dụng mìn sát thương ngoài mục đích phòng vệ cho bán đảo Hàn Quốc

Write: 2022-06-22 14:41:27Update: 2022-06-22 14:41:42

Mỹ cấm sử dụng mìn sát thương ngoài mục đích phòng vệ cho bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 21/6 (giờ địa phương) đã ra thông cáo báo chí, tuyên bố cấm sử dụng mìn sát thương ở các khu vực, ngoại trừ bán đảo Hàn Quốc, dựa theo Công ước Ottawa về cấm sử dụng, phát triển và tàng trữ mìn sát thương.

Có khoảng 160 quốc gia tham gia Công ước Ottawa, bao gồm cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhà Trắng giải thích Washington không sản xuất, sử dụng hay tàng trữ mìn cũng như không ủng hộ bất kỳ hành vi nào đi ngược lại Công ước Ottawa, ngoài mục đích phòng vệ cho bán đảo Hàn Quốc.

Sau khi xem xét các chính sách một cách đầy đủ, Nhà Trắng quyết định tham gia các quy định hạn chế về bom mìn mà nhiều nước trên thế giới đang tham gia. Quyết định trên đã phản ánh quan điểm của Tổng thống Joe Biden rằng mìn sát thương gây ảnh hưởng đến người dân vô tội, trong đó có trẻ em.

Nhà Trắng nhấn mạnh sẽ duy trì chính sách bom mìn sát thương trên bán đảo Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại căn cứ theo cam kết phòng vệ của Mỹ đối với Hàn Quốc cũng như đặc thù của bán đảo Hàn Quốc, bởi an ninh của Seoul là ưu tiên hàng đầu của Washington.

Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích khu vực có gài mìn hiện nay là Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Đây là khu vực thuộc quyền quản lý của Chính phủ Hàn Quốc. Washington có trách nhiệm phòng vệ cho Seoul nên Hàn Quốc được coi là ngoại lệ khi Mỹ tham gia Công ước Ottawa.

Lựa chọn của ban biên tập