Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Mở mục "Đề xuất của người dân" trên trang chủ Văn phòng Tổng thống

Write: 2022-06-24 14:36:11Update: 2022-06-24 16:01:50

Mở mục

Photo : YONHAP News

Cố vấn Xã hội dân sự Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Seung-gyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23/6 công bố về việc xóa bỏ trang tiếp nhận kiến nghị của người dân lên Phủ Tổng thống, thay vào đó mở mục "Đề xuất của người dân" trên trang chủ của Văn phòng Tổng thống, làm kênh trao đổi mới với người dân. 

Mục "Đề xuất của người dân" được chia thành hai phần, một phần là "Đề xuất và khiếu nại dân sự" trong đó người dân nêu ý kiến về chính sách hoặc biện pháp hành chính của Chính phủ, một phần là "Kiến nghị" yêu cầu xử lý các vấn đề bất công bằng. Người dân có thể gửi ý kiến bằng cả gọi điện thoại hoặc video. Các nội dung đăng tải sẽ được giữ kín, và phải được đăng tải dưới tên thật 100%. Các bài viết đại diện cho một lợi ích nhóm nhất định sẽ bị hạn chế.

Văn phòng Phủ Tổng thống cho biết đã khắc phục các vấn đề bị chỉ ra trên trang kiến nghị Phủ Tổng thống trước đây của chính quyền tiền nhiệm, như tranh cãi về việc thao túng số lượng người dân ký tên đồng ý kiến nghị, làm dâng cao mâu thuẫn phe phái.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để kêu gọi được người dân lên tiếng trên mục mới này. Trên trang tiếp nhận kiến nghị của người dân lên Phủ Tổng thống của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, mỗi ngày có khoảng 670 kiến nghị được đăng tải, tổng cộng số lượt truy cập trong vòng 5 năm là hơn 500 triệu lượt. 

Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ không trả lời từng ý kiến riêng lẻ, mà sẽ công khai các đề xuất xuất sắc, phản ánh vào quá trình điều hành quốc gia, để người dân có thể cảm nhận rõ hiệu quả từ việc đăng tải đề xuất.

Như vậy, trang web kiến nghị Phủ Tổng thống sẽ biến mất. "Đề xuất của người dân" sẽ gánh một trọng trách không hề dễ dàng, vừa phải khắc phục được các vấn đề cũ, vừa phải đóng vai trò là cổng khiếu nại dân sự và công luận.

Lựa chọn của ban biên tập