Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Số ca sốt mới tại Bắc Triều Tiên giảm xuống ngưỡng 7.000 ca/ngày

Write: 2022-06-27 11:13:08Update: 2022-06-27 15:24:13

Số ca sốt mới tại Bắc Triều Tiên giảm xuống ngưỡng 7.000 ca/ngày

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6 dẫn số liệu của Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia Bắc Triều Tiên đưa tin tính đến 6 giờ chiều ngày 26/6, nước này có thêm khoảng 7.300 ca sốt mới nghi nhiễm COVID-19. Thêm 9.090 ca bệnh đã hồi phục hoàn toàn.

Tổng số ca sốt tại miền Bắc từ cuối tháng 4 đến ngày 26/6 là hơn 4.722.430 ca, trong đó khoảng 4.708.510 ca (99,7%) đã khỏi bệnh, 13.840 ca đang được điều trị.

KCNA không công bố số ca tử vong mới. Số ca tử vong mà nước này công bố tính đến ngày 15/6 là 73 ca, tỷ lệ tử vong là 0,002%.

Nếu tiếp tục xu hướng trên, Chính phủ Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ tuyên bố vượt qua dịch COVID-19 trong tháng này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ hoài nghi về số liệu thống kê của miền Bắc khi số ca tử vong quá thấp so với quy mô số ca nhiễm.

KCNA cho biết Bắc Triều Tiên đang tăng cường phòng dịch trước tình hình biến thể Omicron lan rộng trong nước và chú ý đến tình hình dịch đậu mùa khỉ trên thế giới. Cơ quan phòng dịch khẩn cấp trung ương đang nắm bắt tình hình phong tỏa trên đất liền, hàng không và trên biển, tìm kiếm đối sách mạnh mẽ để ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của virus biến thể mới.

Cùng với đó, các cơ quan nghiên cứu đang quan sát mối liên hệ giữa biến thể virus COVID-19 với bệnh truyền nhiễm liên quan đến đường ruột, cụ thể hóa dự án nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc điểm lâm sàng, diễn biến bệnh, cũng như tăng cường giám sát virus biến thể mới.

Lựa chọn của ban biên tập