Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Giá tiêu dùng tháng 6 đến tháng 8 có thể tăng ở ngưỡng 6%"

Write: 2022-06-27 11:21:58Update: 2022-06-27 11:22:23

"Giá tiêu dùng tháng 6 đến tháng 8 có thể tăng ở ngưỡng 6%"

Photo : YONHAP News

Xuất hiện trong một chương trình của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 26/6, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho nhận định tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 6 tới tháng 8 sẽ ở ngưỡng 6%.

Ông Choo cho biết giá dầu, giá nguyên vật liệu, giá ngũ cốc quốc tế đều đang tăng vọt, nên tình trạng vật giá cao sẽ còn tiếp diễn tương đối dài.
 
Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết, ưu tiên hàng đầu vào việc bình ổn giá cả.

Về việc tỷ giá hối đoái won/USD vượt ngưỡng 1.300 won đổi 1 USD, ông Choo cho rằng chưa thể coi đây là dấu hiệu khủng hoảng. Đồng tiền các nước lớn khác cũng đang giảm giá trị do xu hướng tăng giá đồng USD, nên chưa thể coi ngưỡng 1.300 won đổi 1 USD là tín hiệu nguy hiểm.

Liên quan tới vấn đề cải cách cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, Phó Thủ tướng đề ra phương hướng là giảm khối lượng các công việc không quan trọng, loại bỏ các nghiệp vụ trùng lặp, đồng thời đề ra đối sách là quản lý tập trung các cơ quan có rủi ro tài chính cao. 

Tuy nhiên, ông Choo cũng bác bỏ vấn đề tư nhân hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ không có kế hoạch xem xét tư nhân hóa doanh nghiệp Nhà nước cung cấp dịch vụ thiết yếu như thép, điện, gas, sân bay.

Mặt khác, ông Choo cũng nhấn mạnh việc nâng giá điện là điều không thể tránh khỏi, Chính phủ sẽ sớm công bố phương án nâng giá điện ở mức thích hợp.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự kiến sẽ công bố có nâng giá điện quý III hay không trong tuần tới. Nếu Chính phủ quyết định nâng giá điện thì dự kiến giá các loại phí công cộng như tiền diện, tiền gas đều sẽ đồng loạt tăng trong tháng 7.

Lựa chọn của ban biên tập