Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng đối lập đơn phương xúc tiến triệu tập khóa họp Quốc hội bất thường tháng 7

Write: 2022-06-28 13:17:13Update: 2022-06-28 18:05:45

Đảng đối lập đơn phương xúc tiến triệu tập khóa họp Quốc hội bất thường tháng 7

Photo : KBS News

Trong khi bộ máy Quốc hội Hàn Quốc đang bị bỏ trống kéo dài, đảng đối lập Dân chủ đồng hành Hàn Quốc đang đẩy cao sức ép với đảng Sức mạnh quốc dân bằng việc đơn phương triệu tập khóa họp Quốc hội bất thường tháng 7.

Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun nhấn mạnh trong tình hình nguy cấp hiện nay, Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Tây Ban Nha dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), còn Đại diện đảng cầm quyền thì lên đường tới Philippines, thể hiện thái độ vô trách nhiệm của phe cầm quyền, không khác nào từ bỏ hẳn đối thoại. 

Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh không thể tiếp tục tin tưởng và chờ đợi đảng cầm quyền trong vô vọng, đảng này sẽ tự triệu tập khóa họp bất thường Quốc hội để bình thường hóa hoạt động Quốc hội, chăm lo các vấn đề dân sinh, kinh tế, và tổ chức các phiên điều trần nhân sự.

Đây có thể coi là "tối hậu thư" của đảng đối lập, sau khi đảng này đề xuất nhượng bộ vị trí Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp cho đảng cầm quyền, đổi lấy việc tham gia vào Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp phụ trách liên quan tới việc phân tách quyền điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, tuyên bố sẽ "kiên nhẫn tối đa", tiếp tục đàm phán với đảng Sức mạnh quốc dân tới cuối tháng này.

Đảng Sức mạnh quốc dân ngay lập tức phản đối mạnh mẽ, cảnh cáo nếu đảng Dân chủ đồng hành tiếp tục điều hành Quốc hội và lập các dự luật một cách độc đoán thì đảng này sẽ tự chuốc lấy sự phản kháng của người dân. Nếu đảng này tự ý triệu tập khóa họp Quốc hội thì đây sẽ là phát pháo hiệu cho thấy đảng Dân chủ đồng hành đang lặp lại hành vi độc tài trong cơ quan lập pháp.
  
Đặc biệt, liên quan tới yêu cầu tham gia vào Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp, đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh đây là vấn đề tuyệt đối không thể đàm phán hay thỏa hiệp. Thay vào đó, nếu đảng Dân chủ đồng hành đồng ý với điều kiện là bầu ra trước đoàn Chủ tịch Quốc hội và chức Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp, vốn thuộc về đảng Sức mạnh quốc dân, thì đảng này sẽ đồng ý triệu tập khóa họp Quốc hội bất thường.

Đảng Dân chủ đồng hành dự kiến trình yêu cầu triệu tập khóa họp Quốc hội trong ngày 28/6. Tuy nhiên, Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kwon Seong-dong, người đứng đầu đàm phán, dự kiến lên đường tới Philippines vào đêm ngày 28/6 với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống. Do đó, phần lớn ý kiến nhận định chính giới sẽ khó đạt được thỏa thuận.

Lựa chọn của ban biên tập