Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi bị điều tra về nghi ngờ quỹ chính trị

Write: 2022-06-30 13:45:52Update: 2022-06-30 14:53:59

Ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi bị điều tra về nghi ngờ quỹ chính trị

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 29/6 đã ủy thác cho Viện Kiểm sát tối cao điều tra với ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kim Seung-hee về nghi ngờ sử dụng quỹ chính trị vào mục đích riêng khi còn là nghị sĩ Quốc hội khóa XX. 

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ứng cử viên Kim đã mua lại chiếc xe thuê từng sử dụng cho công việc, và trong quá trình này đã trả tiền đặt cọc 18 triệu won (13.870 USD) bằng quỹ chính trị. Ngoài ra, tiền sơn mới lại toàn bộ chiếc xe này và tiền bảo hiểm xe ô tô của chồng bà cũng được trả bằng tiền quỹ chính trị.

Trong quá trình điều tra của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, bà Kim thừa nhận một phần cáo buộc về việc sử dụng tiền quỹ chính trị vào mục đích riêng, và đã hoàn trả lại hơn 300.000 won (231 USD) tiền bảo hiểm xe của chồng và hơn 18 triệu won tiền đặt cọc thuê xe.

Đảng Dân chủ đồng hành đang yêu cầu bà Kim tự xin rút lui hoặc Tổng thống Yoon Suk-yeol rút lại quyết định tiến cử do bà là đối tượng điều tra về nghi ngờ phạm tội.

Trước đó, Tổng thống Yoon đã đề nghị Quốc hội gửi báo cáo điều trần với ứng cử viên Kim cho tới hết ngày 29/6. Từ ngày 30/6, quá thời hạn gửi báo cáo điều trần, Tổng thống có thể bổ nhiệm bà dù Quốc hội không mở phiên điều trần.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chỉ trả lời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kiện toàn bộ máy Quốc hội, và xác minh sự thật sau khi có thông tin về việc điều tra.

Về phần mình, ứng cử viên Kim chưa đưa ra lập trường, nhưng dư luận đang quan tâm liệu việc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương ủy thác Viện Kiểm sát điều tra có khiến bà này tự xin rút lui hoặc Tổng thống rút lại quyết định tiến cử hay không.

Lựa chọn của ban biên tập