Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Hàn Quốc chủ động đối phó với rủi ro trong thời kỳ tăng lãi suất trong và ngoài nước"

Write: 2022-07-04 13:36:36Update: 2022-07-04 13:47:14

"Hàn Quốc chủ động đối phó với rủi ro trong thời kỳ tăng lãi suất trong và ngoài nước"

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 4/7, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho, Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Rhee Chang-yong, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Kim So-young, Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Lee Bok-hyun, Cố vấn Kinh tế Văn phòng Tổng thống Choi Sang-mok đã nhóm họp và thảo luận về phương án phối hợp chính sách. 

Các quan chức nhất trí sẽ xây dựng hệ thống đối phó chung giữa các ban ngành hữu quan, để quản lý các yếu tố rủi ro kinh tế vĩ mô trong thời kỳ lãi suất trong và ngoài nước tăng.

Đây là cuộc họp đầu tiên tiên sau 18 ngày của lãnh đạo các cơ quan tài chính, tiền tệ sau Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp ngày 16/6 trước đó.

Lần này, các quan chức đánh giá cuộc khủng hoảng kinh tế phức tạp hiện nay được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong khoảng thời gian dài. Do vậy, các ban ngành hữu quan phải đề cao tinh thần cảnh giác, giám sát chặt chẽ các vấn đề nổi cộm để đối phó chung.

Trong bối cảnh Ủy ban chính sách tiền tệ Ngân hàng trung ương được cho là sẽ nâng lãi suất cơ bản vào ngày 14/7 tới, các quan chức bày tỏ lo ngại đặc biệt về rủi ro kinh tế vĩ mô trong giai đoạn lãi suất tăng.

Các quan chức nhất trí sẽ rà soát chặt chẽ tình hình tài chính, ngoại hối, nợ hộ gia đình, tiểu thương, thanh niên, tính lành mạnh của các cơ quan tài chính, tình hình vốn doanh nghiệp.

Lãnh đạo các cơ quan tài chính, ngoại hối tuyên bố sẽ kiểm tra chặt chẽ các yếu tố rủi ro liên quan tới việc tăng lãi suất, xem xét phương án đối phó tại Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập