Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới nhất trí bầu nghị sĩ Kim Jin-pyo làm Chủ tịch Quốc hội

Write: 2022-07-04 15:52:06Update: 2022-07-04 16:41:02

Chính giới nhất trí bầu nghị sĩ Kim Jin-pyo làm Chủ tịch Quốc hội

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc ngày 4/7 cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về việc kiện toàn bộ máy Quốc hội nửa sau khóa XXI.

Trong cuộc họp toàn thể Quốc hội vào cùng ngày, chính giới đã bầu nghị sĩ 5 khóa Kim Jin-pyo thuộc đảng Dân chủ đồng hành làm Chủ tịch Quốc hội. Trong số 275 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, ông Kim đã nhận được 255 phiếu tán thành. 

Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, tân Chủ tịch Quốc hội kêu gọi chính giới nhanh chóng đạt được thỏa thuận để hoàn thiện bộ máy Quốc hội. Đây vừa là quyền lợi và nghĩa vụ, vừa là mệnh lệnh không thể trì hoãn từ người dân.

Ông Kim nêu ra một bài toán cấp thiết cần giải quyết trước tiên đó là khởi động Ủy ban đặc biệt về kinh tế và dân sinh, nhằm đối phó với các vấn đề kinh tế nổi cộm. Theo ông cũng cần lập ra Ủy ban đặc biệt về điều trần nhân sự, để kiểm chứng với các ứng cử viên công chức cấp cao còn lại. Đặc biệt, ông Kim còn đề cập tới việc sẽ nỗ lực để sửa đổi Hiến pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XXI.

Theo Luật Quốc hội, ông Kim phải ra khỏi đảng Dân chủ đồng hành, và giữ chức Chủ tịch Quốc hội tới tháng 5 năm 2024. Ông Kim từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và tài nguyên nhân lực vào năm 2005, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun. Sau đó, ông đắc cử nghị sĩ 5 khóa, từng giữ chức ủy viên tối cao, Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành.

Ban đầu, đảng đôi lập Dân chủ đồng hành, đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội, dự định tự bầu ra chức Chủ tịch Quốc hội trong phiên họp toàn thể ngày 4/7, do chính giới đàm phán kéo dài mà không đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, sáng cùng ngày, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ, sau đó đề xuất chính thức rằng sẽ phối hợp bầu ra Chủ tịch Quốc hội nếu đảng Dân chủ đồng hành cam kết sẽ thỏa thuận để bầu ra chức Chủ tịch các Ủy ban thường trực. Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Kwon Seong-dong nhấn mạnh đây là phương án "nhượng bộ tối đa" của đảng cầm quyền.

Ngay sau đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ, và quyết định chấp nhận đề xuất này của đảng Sức mạnh quốc dân. Đại diện đảng tại Quốc hội Park Hong-keun giải thích đã đồng ý với phương án này nhằm sớm bình thường hóa hoạt động Quốc hội, chăm lo đời sống dân sinh trước cuộc khủng hoảng phức tạp hiện nay.

Chính giới nhất trí sẽ thỏa thuận và bầu ra Chủ tịch 18 Ủy ban thường trực trong thời gian sớm nhất.

Như vậy là Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu hoạt động trở lại sau hơn một tháng "tạm đóng cửa" vì nhiệm kỳ Quốc hội nửa đầu khóa XXI kết thúc.

Đảng Sức mạnh quốc dân chấp nhận đưa ra "khổ nhục kế" do đảng này đang ở thế yếu, ít ghế hơn đảng đối lập. Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng nhượng bộ một bước để tránh bị dư luận lên án "độc chiếm Quốc hội".

Lựa chọn của ban biên tập