Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đặt mục tiêu kiểm soát thâm hụt tài khóa trong khoảng -3% GDP

Write: 2022-07-07 16:13:46Update: 2022-07-07 19:04:41

Hàn Quốc đặt mục tiêu kiểm soát thâm hụt tài khóa trong khoảng -3% GDP

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/7 đã tổ chức "Hội nghị chiến lược tài khóa quốc gia năm 2022" và quyết định về phương hướng điều hành chính sách tài khóa trong vòng 5 năm tới. 

Chính phủ đánh giá tình trạng thâm hụt tài khóa đang ngày càng "ăn sâu bám rễ" và nợ quốc gia thì đang tăng vọt, từ 660.200 tỷ won (507,65 tỷ USD) năm 2017 lên 1.075.700 tỷ won (827,14 tỷ USD) năm 2022.

Để nâng cao tính bền vững tài khóa, Chính phủ quyết định kiểm soát mức thâm hụt tài khóa trong khoảng -3% so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời quản lý tỷ lệ nợ quốc gia trong vòng 5 năm tới ở ngưỡng 50% trên GDP sau 5 năm.

Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-dae cho biết tỷ lệ nợ quốc gia trong vòng 5 năm tới dự kiến đạt từ 5-6%, bằng một phần ba so với mức tăng 5 năm qua là 14%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ sẽ lập luật về chuẩn mực tài khóa, khắc phục các vấn đề trong chuẩn mực tài khóa mà Chính phủ tiền nhiệm đưa ra vào năm 2020 và áp dụng các quy tắc đơn giản nhưng khắt khe hơn.
 
Mặt khác, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng quyết định sửa đổi khoản trợ cấp tài chính giáo dục cho các địa phương. Cân nhắc tới thay đổi trong môi trường giáo dục, như số học sinh giảm, Chính phủ sẽ lập ra khoản hỗ trợ cho giáo dục bậc cao, giáo dục trọn đời từ thuế giáo dục, để đầu tư cho các dự án bồi dưỡng nhân tài.
 
Để nâng cao tính lành mạnh tài chính, Chính phủ sẽ tiến hành tái cơ cấu các dự án, như tiến hành kiểm tra đồng loạt 440 dự án trong số 1.200 dự án thuộc đối tượng bị thu hẹp hoặc xóa bỏ, trong đó xóa 61 dự án và cắt giảm ngân sách với 191 dự án. Cho tới cuối năm nay, Chính phủ sẽ lập "Kế hoạch tầm nhìn tài khóa 2050" để giải quyết các vấn đề mang tính cơ cấu trong xã hội Hàn Quốc cho tới năm 2050.

Lựa chọn của ban biên tập