Hãng điện tử Samsung được cho là đang xúc tiến kế hoạch đầu tư trung và dài hạn với quy mô gần 200 tỷ USD trong vòng 20 năm tới, để xây dựng mới 11 nhà máy sản xuất chíp bán dẫn tại bang Texas (Mỹ).
Kế hoạch trên được tiết lộ khi Văn phòng thanh tra bang Texas (Mỹ) ngày 20/7 (giờ địa phương) công bố đơn đăng ký hưởng ưu đãi thuế của Samsung, liên quan đến kế hoạch đầu tư quy mô lớn.
Tờ Thời báo phố Wall (WSJ) và các hãng truyền thông tại thành phố Austin, bang Texas ngày 21/7 đưa tin Samsung đã đề ra phương án xây mới hai nhà máy sản xuất chíp bán dẫn tại thành phố Austin và 9 nhà máy tại thành phố Taylor thông qua đơn đăng ký này.
Hiện tại, Samsung đang vận hành hai nhà máy chíp bán dẫn ở Austin và đang xây dựng một nhà máy sản xuất ủy thác, đóng gói chíp (còn gọi là Foundry) ở Taylor với quy mô đầu tư 17 tỷ USD.
Trong đơn đăng ký, Samsung bày tỏ ý định sẽ đầu tư 167,6 tỷ USD vào 9 nhà máy mới ở Taylor và 24,5 tỷ USD vào hai nhà máy mới ở Austin. Hãng có kế hoạch tạo ra 10.000 việc làm với tổng số vốn đầu tư là 192,1 tỷ USD. Một số nhà máy sẽ được hoàn công và bắt đầu hoạt động vào khoảng năm 2034, các nhà máy còn lại sẽ bắt đầu sản xuất trong vòng 10 năm sau đó.
Trong một tuyên bố, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã hoan nghênh kế hoạch này của Samsung, nhận định các nhà máy mới sẽ giúp Texas cũng cố vị trí dẫn đầu của Mỹ trong ngành công nghiệp chíp bán dẫn và bày tỏ cảm ơn hãng điện tử Samsung.
Tuy nhiên, trả lời với tờ Thời báo phố Wall, phía Samsung cho rằng việc hãng nộp đơn đăng ký không có nghĩa là sẽ đảm bảo chắc chắn về kế hoạch đầu tư. Ở thời điểm hiện tại, hãng không có kế hoạch cụ thể nhằm xúc tiến xây dựng các nhà máy mới như đã nêu trong đơn đăng ký. Đề xuất đầu tư nói trên là nhằm phản ánh quy trình kế hoạch dài hạn để đánh giá tính khả thi trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Samsung tại Mỹ.