Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan

Write: 2022-08-03 10:50:17Update: 2022-08-03 17:10:29

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan

Photo : YONHAP News

Đêm ngày 2/8 (giờ địa phương), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đặt chân tới Đài Loan. Ngay khi tới nơi, bà Pelosi đã ra tuyên bố, nói rõ mục đích chuyến thăm lần này là nhằm thể hiện quyết tâm vững chắc của Mỹ trong việc ủng hộ chủ nghĩa dân chủ tại Đài Loan. Lãnh đạo Hạ viện Mỹ chỉ ra rằng thế giới đang đứng trước lựa chọn giữa độc tài và chủ nghĩa dân chủ, nhấn mạnh rằng Washington cần phải liên minh với Đài Loan.

Trong ngày 3/8, Chủ tịch Pelosi có cuộc hội đàm với lãnh đạo Đài Loan và thăm Viện Lập pháp, Bảo tàng nhân quyền. Ngoài ra, quan chức Mỹ dự kiến hội đàm với ông Mark Liu, Chủ tịch công ty sản xuất chíp bán dẫn lớn nhất thế giới TSMC của Đài Loan, rồi sau đó xuất cảnh vào chiều cùng ngày.

Ngay sau khi Chủ tịch Pelosi đặt chân đến Đài Loan, Trung Quốc đã cảnh báo về việc thị uy sức mạnh quy mô lớn. Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiến hành diễn tập quân sự, bắn đạn thật trong vòng ba ngày từ ngày 3/8 tại hải phận và không phận xung quanh Đài Loan.
 
Chính phủ Trung Quốc cũng đã triệu mời Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Nicholas Burns để nêu lập trường phản đối chuyến thăm của bà Pelosi. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong chỉ trích chuyến thăm của bà Pelosi đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" của nước này.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ nhấn mạnh chuyến thăm Đài Loan là lựa chọn cá nhân của Chủ tịch Pelosi, không xâm hại chủ quyền của Trung Quốc.

Mặt khác, trả lời câu hỏi của phóng viên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vào ngày 3/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đánh giá việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan đang gây ra lo ngại vô cùng lớn trong cộng đồng quốc tế. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Bình Nhưỡng lên án các hành vi can thiệp vào vấn đề Đài Loan của các thế lực bên ngoài, ủng hộ lập trường chính đáng của Chính phủ Trung Quốc là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập