Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul và Washington thảo luận về hỗ trợ y tế cho cựu binh gốc Hàn từng tham gia chiến tranh Việt Nam

Write: 2022-08-05 13:22:21Update: 2022-08-05 14:08:29

Seoul và Washington thảo luận về hỗ trợ y tế cho cựu binh gốc Hàn từng tham gia chiến tranh Việt Nam

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) Park Min-shik ngày 4/8 đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Cựu chiến binh Hạ viện Mỹ Mark Takano đang có mặt tại Seoul để tháp tùng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. 

MPVA cho biết quan chức hai bên đã thảo luận phương án hỗ trợ y tế cho các cựu chiến binh của hai nước từng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam.

Ông Takeno chính là người đề xuất dự thảo "Luật cựu chiến binh gốc Hàn tại Mỹ tham chiến chiến tranh Việt Nam" vào tháng 1 năm ngoái, có nội dung ưu đãi về y tế một cách bình đẳng cho những cựu binh gốc Hàn tương tự những cựu binh Mỹ. Dự thảo vẫn đang bị bảo lưu tại Hạ viện.

MPVA cho biết việc ưu đãi người có công cho các cựu binh gốc Hàn tham gia chiến tranh Việt Nam là một mong mỏi từ lâu của cộng đồng người Hàn tại Mỹ. Nếu dự thảo này được thông qua tại Quốc hội Mỹ thì ước tính hơn 3.000 cựu chiến binh gốc Hàn từng tham chiến tại Việt Nam sẽ bớt được gánh nặng về chi phí y tế.

Trước đó, khi tới tham dự lễ khánh thành Bức tường tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) ở thủ đô Washington vào tháng trước, ông Park đã gặp ông Takeno và trao đổi về phương án xúc tiến để dự luật này được thông qua tại Quốc hội Mỹ. Trong cuộc gặp tại Seoul lần này, hai bên lại tiếp tục thảo luận thêm về vấn đề trên.

Giám đốc Park đánh giá nếu dự luật được thông qua tại Mỹ và Hàn Quốc cũng xúc tiến sửa đổi luật liên quan, thì đây sẽ là lần đầu tiên hai nước đồng minh Hàn-Mỹ cùng lập phương án hỗ trợ y tế cho các quân nhân từng tham chiến trong chiến tranh Việt Nam, một điều mang ý nghĩa rất lớn.

Lựa chọn của ban biên tập