Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách dân sinh bổ sung

Write: 2022-08-08 14:46:12Update: 2022-08-08 15:22:59

Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách dân sinh bổ sung

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã 8 lần công bố đối sách ổn định dân sinh, nhưng giá tiêu dùng hai tháng gần đây vẫn tăng ở ngưỡng 6%. 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp diễn ra vào ngày 8/8, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục công bố đối sách dân sinh bổ sung, tuyên bố sẽ triển khai thực hiện một cách nhanh chóng. Đặc biệt, trong ngày 9/8, Chính phủ sẽ công bố kế hoạch cung cấp 2,5 triệu nhà ở, một chính sách nhà ở trọng tâm của Chính phủ.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho đánh giá nền kinh tế vẫn duy trì trạng thái ổn định, nhưng giá cả vẫn đang leo thang, xuất khẩu và đầu tư tiếp tục bất ổn.

Để nâng cao sức sống cho khối kinh tế tư nhân, Chính phủ quyết định sẽ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, như rút ngắn thời gian nhập cảnh từ 84 ngày xuống 39 ngày cho nhân lực người nước ngoài ngành chế tạo, nhà hàng ăn uống, bổ sung thêm tối đa 9.000 nhân lực chuyên môn mới người nước ngoài, như thợ hàn, thợ sơn, cho các doanh nghiệp chế tạo từ tháng sau.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ lần lượt bán ra các tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước như đất đai hoặc công trình không hoặc khó sử dụng, ước tính thu về cho ngân sách 16.000 tỷ won (12,25 tỷ USD) cho ngân khố trong vòng 5 năm tới. Với các tài sản khó bán ngay lập tức, Chính phủ sẽ xúc tiến kêu gọi giới tư nhân tham gia phát triển hoặc nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Lựa chọn của ban biên tập