Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Mỹ ký tên vào luật thúc đẩy ngành công nghiệp chíp bán dẫn

Write: 2022-08-10 12:17:34Update: 2022-08-10 12:18:31

Tổng thống Mỹ ký tên vào luật thúc đẩy ngành công nghiệp chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/8 (giờ địa phương) đã ký tên và công bố "Luật chíp bán dẫn và khoa học", có nội dung đầu tư tập trung để thúc đẩy ngành công nghiệp chíp bán dẫn và nghiên cứu khoa học, nhằm kìm hãm Trung Quốc. 

Luật có nội dung là Chính phủ Mỹ đầu tư tổng cộng 280 tỷ USD để phát triển ngành công nghiệp chíp bán dẫn, duy trì vị thế công nghệ.

Cụ thể, Washington sẽ chi tổng cộng 52 tỷ USD cho ngành công nghiệp chíp bán dẫn, trong đó 39 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng chíp bán dẫn trong nước, 11 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển nhân lực, 2 tỷ USD cho sản xuất chíp bán dẫn liên quan đến quốc phòng.

Ngoài ra, Washington sẽ áp dụng khấu trừ thuế 25% cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy chíp bán dẫn tại nước này.

Có ý kiến cho rằng các hãng Intel, TSMC (Đài Loan), và điện tử Samsung, công ty đã quyết định xây nhà máy chíp bán dẫn tại bang Texas, sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhất từ luật mới.

Lựa chọn của ban biên tập