Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Công bố danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8

Write: 2022-08-12 13:47:23Update: 2022-08-12 13:47:39

Công bố danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/8 đã công bố danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8, gồm 1.693 phạm nhân mắc các tội danh kinh tế nhẹ, lãnh đạo các tập đoàn lớn. 

Đáng chú ý là trong đợt đặc xá lần này, Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong được khôi phục quyền lợi đặc biệt. Ông Lee đã được tha tù trước thời hạn vào tháng 8 năm ngoái, nhưng vẫn bị hạn chế tham gia hoạt động kinh doanh tập đoàn trong vòng 5 năm. Với quyết định đặc xá lần này, lãnh đạo tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc sẽ có thể điều hành tập đoàn bình thường trở lại.

Nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, trong danh sách đặc xá cũng bao gồm nhiều doanh nhân lớn khác, như Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch công ty thép Dongkuk Chang Sae-joo, cựu Chủ tịch tập đoàn STX Kang Duk-soo.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Lee Myung-bak không nằm trong danh sách đặc xá, căn cứ theo đường lối "ân xá tối thiểu cho các phạm nhân chính trị" của Chính phủ.

Cựu tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo, cựu Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Kyung-hwan, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Nam Jae-joon và Lee Byung-ki, cũng không có tên trong danh sách được ân xá.

Cùng với đó, Chính phủ quyết định tha tù trước thời hạn cho 649 phạm nhân có thái độ cải tạo tốt, miễn giảm án phạt cho 593.509 người, như các đối tượng bị tước giấy phép lái xe hoặc giấy phép đánh bắt cá. 32 tiểu thương, lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ phạm tội do khó khăn về năng lực kinh tế cũng được ân xá.

Ngoài ra, danh sách đặc xá còn có 8 phạm nhân mắc các tội liên quan tới quan hệ lao động, như một số lãnh đạo tổ chức công đoàn trong nước, Giám đốc điều hành công ty công nghiệp nặng Hyundai Han Young-seok.

Tại cuộc họp Nội các bất thường vào sáng ngày 12/8, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phê chuẩn danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh, bày tỏ hy vọng đây sẽ là cơ hội để toàn thể người dân cùng dốc sức khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Lựa chọn của ban biên tập