Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Truyền thông Bắc Triều Tiên lần đầu đưa giọng nói của em gái Chủ tịch Kim Jong-un

Write: 2022-08-12 13:50:28Update: 2022-08-12 13:50:54

Truyền thông Bắc Triều Tiên lần đầu đưa giọng nói của em gái Chủ tịch Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên chiều ngày 11/8 đã lần đầu tiên công bố toàn văn bài phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, tại Hội nghị phòng dịch khẩn cấp toàn quốc diễn ra vào ngày 10/8. Đây là lần đầu tiên giọng nói của bà Kim được công bố trên truyền thông Nhà nước miền Bắc. 

Trước đó, tại Hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị đảng Lao động miền Bắc tháng 6 năm ngoái, bà Kim cũng từng phát biểu, phê bình một số cán bộ chậm trễ thực hiện quyết định quan trọng của đảng trong công tác phòng dịch khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, khi đó truyền thông miền Bắc không công bố giọng nói hay toàn văn phát biểu của bà này.

Trong bài phát biểu cùng ngày, giọng nói của bà Kim có vẻ hơi run, cho thấy bà chưa vẫn chưa quen khi phát biểu ở một sự kiện chính thức. Khi nói về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un không có một giây phút nghỉ ngơi dù bị sốt cao, hay nói về thành tích chống dịch COVID-19, bà nói bằng giọng điềm tĩnh, khiến một số người tham dự là quân nhân và phụ nữ đã phải dùng khăn tay để lau nước mắt. Nhưng khi chỉ trích Hàn Quốc, bà gằn và nói cao giọng hơn, nhưng xét về tổng thể vẫn tương đối điềm đạm, khác với giọng chỉ trích gay gắt của người thường.

Về điều này, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 11/8 cho rằng chức vụ của bà Kim Yo-jong có thể tương đương với chức Thứ trưởng Bộ Thống nhất của Hàn Quốc. Theo quan chức này, bà Kim Yo-jong bao quát chung về chính sách đối ngoại và chính sách với Hàn Quốc, nên đảm trách cả vai trò của Bộ Thống nhất và Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) tương đương ở Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập