Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Quan chức đảng cầm quyền Nhật Bản viếng đền Yasukuni

Write: 2022-08-15 14:09:32Update: 2022-08-15 18:40:21

Quan chức đảng cầm quyền Nhật Bản viếng đền Yasukuni

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản đưa tin Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách đảng cầm quyền Dân chủ tự do Hagiuda Koichi sáng ngày 15/8 đã tới viếng ngôi đền thờ tội phạm chiến tranh Yasukuni (Tokyo), gửi tiền cúng.

Ngày 15/8 là ngày Quốc khánh với Hàn Quốc, vừa là ngày Nhật Bản bại trận trong Thế chiến II.

Ông Koichi từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản, nhưng sau khi Tokyo cải tổ Nội các vào ngày 10/8 vừa qua, ông này được điều chuyển sang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách đảng cầm quyền.

Cựu Bộ trưởng Môi trường Koizumi Shinjiro cũng đã viếng đền Yasukuni vào ngày 15/8. Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nishimura Yasutoshi đã tới viếng từ ngày 13/8. Ông này là quan chức Bộ trưởng đầu tiên tới viếng đền Yasukuni kể từ sau khi Nội các của Thủ tướng Kishida Fumio ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Kishida đã không trực tiếp viếng mà chỉ gửi tiền cúng.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,46 triệu binh lính tử trận trong các cuộc chiến tranh lớn, nhỏ mà Nhật Bản gây ra trong lịch sử cận đại, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh cấp độ A, tức cực kỳ nguy hiểm. 

Trong số này còn có hơn 20.000 người gốc bán đảo Hàn Quốc (là Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên), nhưng Chính phủ Nhật Bản đã tự ý thờ chung họ mà không hề hỏi ý kiến phía Hàn Quốc, như gia quyến. Thậm chí, có 60 người đã về lại Hàn Quốc sau giải phóng rồi mới qua đời, chứ không phải tử trận trong chiến tranh, hoặc những người vẫn đang còn sống (tính đến cuối năm 2006). Phía đền Yasukuni vẫn đang từ chối yêu cầu hủy việc thờ tự của gia quyến.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ lấy làm tiếc và thất vọng sâu sắc về việc giới chức Quốc hội và Chính phủ Nhật Bản lặp lại hành động tới viếng hoặc gửi tiền cúng tới đền Yasukuni, ngôi đền tán dương các cuộc chiến tranh xâm lược trong quá khứ và tội phạm chiến tranh của Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao hối thúc giới chức Nhật Bản phải đối diện với sự thật lịch sử, thể hiện sự hối lỗi và kiểm điểm một cách chân thành về các vấn đề quá khứ bằng hành động cụ thể.

Lựa chọn của ban biên tập