Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

5 nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan

Write: 2022-08-15 12:15:52Update: 2022-08-15 18:40:46

5 nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung dâng cao sau chuyến thăm Đài Loan vào ngày 2/8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, 5 nghị sĩ khác của Mỹ lại đến thăm Đài Loan vào chiều ngày 14/8.

Phái đoàn nghị sĩ Mỹ gồm có Thượng nghị sĩ Ed Markey (đảng Dân chủ), ba Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ, 1 Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa; trong đó, ông Markey tới Đài Loan sau chuyến thăm Hàn Quốc.

Viện Mỹ tại Đài Loan (American Institute in Taiwan), đóng vai trò như Đại sứ quán Mỹ ở Đài Loan, cho biết phái đoàn nghị sĩ Mỹ sẽ thảo luận về quan hệ và thương mại song phương. Phía Đài Loan đưa ra lập trường rằng chuyến thăm lần này của phái đoàn nghị sĩ Mỹ một lần nữa thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Washington với Đài Loan.

Mỹ khẳng định nước này không bất đồng với Bắc Kinh về nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng lại tuyên bố ủng hộ việc tự phòng thủ của Đài Loan. Phía Đài Loan hoan nghênh chuyến thăm này, trong khi Trung Quốc lại tập trận quân sự rầm rộ nhằm thể hiện sự phản đối.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã thăm dò được máy bay quân sự và tàu chiến của Trung Quốc ở gần eo biển Đài Loan sau khi các nghị sĩ Mỹ đặt chân tới Đài Loan vào chiều ngày 14/8. 

Đặc biệt, 10 chiến đấu cơ của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài loan. Máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc còn tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài loan cho biết đã xuất kích máy bay chiến đấu để đối phó.
    
Vào ngày 10/8, Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận nhằm phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nhưng máy bay quân sự của nước này sau đó vẫn liên tiếp vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chỉ trích chuyến thăm lần này của đoàn nghị sĩ một lần nữa cho thấy Washington không hề mong muốn ổn định cho eo biển Đài Loan.

Lựa chọn của ban biên tập