Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên nhấn mạnh về lòng trung thành của lực lượng du kích kháng Nhật trong Ngày Quốc khánh

Write: 2022-08-15 13:35:29Update: 2022-08-15 18:42:02

Bắc Triều Tiên nhấn mạnh về lòng trung thành của lực lượng du kích kháng Nhật trong Ngày Quốc khánh

Photo : YONHAP News

Nhân Ngày Quốc khánh 15/8, Bắc Triều Tiên đang tích cực củng cố nội bộ, nhấn mạnh về việc học theo lòng trung thành vô điều kiện và tinh thần tự chủ của lực lượng du kích kháng Nhật. 
 
Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 15/8 đăng tải bài xã luận, nhấn mạnh toàn thể quân và dân miền Bắc phải trở thành những nhà cách mạng thực sự, chấp hành tư tưởng và sự lãnh đạo của Tổng bí thư Kim Jong-un dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tương tự như các anh hùng du kích kháng Nhật trước kia.

Báo Lao động ca ngợi các anh hùng cách mạng kháng Nhật là hình mẫu về sự trung thành, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để thực hiện mệnh lệnh từ nhà lãnh đạo. Toàn thể quân và dân phải khắc ghi niềm tin rằng chỉ cần làm theo đúng chỉ thị từ đảng Lao động thì Bắc Triều Tiên mới có thể trở nên hùng mạnh và giàu có hơn.

Bài báo định nghĩa tinh thần cách mạng kháng Nhật là tự chủ dân tộc, độc lập, tự lực tự cường, những nguyên tắc cách mạng mà nhà lãnh tụ vĩ đại đã kiên định một cách nhất quán trong suốt cuộc kháng chiến chống Nhật. Ngày hôm nay, bất chấp hoàn cảnh khó khăn chưa từng có, nhân dân miền Bắc đang tiếp tục thể hiện tinh thần bất khuất, quyết tâm tự lực cánh sinh, ý chí kiên cường để mở ra một thời đại mới của sự thịnh vượng cho dân tộc.
 
Mặt khác, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về việc tổ chức ngày hội chào mừng 77 năm giải phóng tổ quốc của các cán bộ và thành viên Hội liên hiệp Phụ nữ nước này vào ngày 14/8 tại Bình Nhưỡng. Ngoài ra, các tổ chức người lao động ở các địa phương cũng đang tổ chức nhiều sự kiện thăm lại chiến trường xưa.

Một ngày trước, các Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Lao động như Kim Tok-hun, Choe Ryong-hae, cùng các Bí thư đảng Ri Il-hwan, Kim Jae-ryong, Phó Thủ tướng Pak Jong-kun, đã tới đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ cách mạng Taesongsan.

Lựa chọn của ban biên tập