Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul công bố kế hoạch cung cấp 230.000 nhà ở xã hội cho thuê

Write: 2022-08-15 15:38:02Update: 2022-08-15 18:41:11

Thành phố Seoul công bố kế hoạch cung cấp 230.000 nhà ở xã hội cho thuê

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 15/8 công bố tiếp đối sách bổ sung về việc hỗ trợ người dân sống ở tầng bán hầm.

Trước tiên, thành phố sẽ cung cấp hơn 230.000 nhà ở xã hội cho thuê bằng cách nâng hệ số sử dụng đất đối với 258 khu nhà ở xã hội cho thuê xuống cấp, dự kiến tới thời hạn tái xây dựng trong vòng 20 năm tới. Ngoài ra, mỗi năm thành phố sẽ huy động thêm 8.000 nhà ở xã hội cho thuê để tận dụng làm nguồn cung nhà ở hỗ trợ người dân.

Khi các hộ gia đình sống ở tầng bán hầm chuyển lên sống trên mặt đất sẽ được thành phố hỗ trợ chi phí chuyển nhà và 200.000 won (153 USD) tiền thuê nhà mỗi tháng, tối đa trong vòng hai năm.
 
Cùng với đó, thành phố sẽ thảo luận với Chính phủ về việc điều chỉnh đối tượng được hưởng trợ cấp nhà ở và mức hỗ trợ, nhằm giảm gánh nặng cho hộ gia đình thu nhập thấp dưới 46% thu nhập trung vị.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ hỗ trợ để các hộ gia đình đang sống ở tầng bán hầm sẽ có thể chuyển tới sống tại nhà ở xã hội cho thuê thuộc khu vực mà mình mong muốn.

Trước đó, vào ngày 10/8, chính quyền thành phố công bố sẽ xúc tiến sửa đổi các điều luật liên quan để không cấp phép xây dựng cho các công trình xây nhà ở tại tầng hầm và bán hầm; và hỗ trợ chi phí chuyển nhà cho các hộ đang sống ở tầng bán hầm.

Lựa chọn của ban biên tập