Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Washington từ chối bình luận về vụ phóng tên lửa hành trình của Bình Nhưỡng

Write: 2022-08-18 10:31:20Update: 2022-08-18 17:49:38

Washington từ chối bình luận về vụ phóng tên lửa hành trình của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 17/8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi về vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa hành trình vào sáng sớm cùng ngày. 

Ông Price nhấn mạnh Washington đang tiếp tục tập trung vào việc phối hợp chặt chẽ với các nước đồng minh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ kiềm chế đưa ra lập trường về hành vi khiêu khích bằng tên lửa hành trình của miền Bắc được cho là bởi đây không phải tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm. Phản ứng lần này của Washington trái ngược với sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước đó.

Rạng sáng ngày 17/8, miền Bắc đã phóng hai tên lửa hành trình từ khu vực huyện Onchon, tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Tây, tiếp tục hành vi khiêu khích sau hơn hai tháng.

Về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên, người phát ngôn Price cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì cấm vận nếu Bình Nhưỡng không thay đổi hành động và cách tiếp cận. 

Ông Price khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ đề xuất về Bắc Triều Tiên mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra gần đây, bao gồm mục tiêu mở ra con đường ngoại giao nghiêm túc và lâu dài với miền Bắc. 

Trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh Hàn Quốc 15/8, Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra “đề xuất táo bạo” có thể cải thiện đáng kể nền kinh tế và đời sống người dân miền Bắc nếu nước này dừng phát triển hạt nhân, chuyển sang phi hạt nhân hóa một cách thực chất. Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó đã bày tỏ lập trường ủng hộ nỗ lực này của Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa nhấn mạnh phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc là mục tiêu chung. Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước đồng minh trên thế giới bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Washington về an ninh với các nước đồng minh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước các hành vi khiêu khích liên tục của Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập