Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cựu Chủ tịch đảng cầm quyền đề nghị Tòa án dừng hiệu lực của Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng

Write: 2022-08-18 14:03:56Update: 2022-08-18 17:57:03

Cựu Chủ tịch đảng cầm quyền đề nghị Tòa án dừng hiệu lực của Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng

Photo : YONHAP News

Cựu Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok ngày 17/8 đã tới trình diện tại Tòa án khu vực Nam Seoul liên quan tới vụ ông này khởi kiện đề nghị Tòa án dừng hiệu lực của quá trình chuyển đổi sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền.

Ông Lee tuyên bố nhất định sẽ làm rõ trước tòa về sai lầm quy trình trong quá trình đảng Sức mạnh quốc dân chuyển sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp, làm tổn hại tới chủ nghĩa dân chủ trong đảng.

Tại phiên tòa, ông Lee nêu vấn đề về việc các ủy viên tối cao đã tuyên bố từ chức cũng tham gia vào quá trình biểu quyết chuyển sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp. Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân giải thích rằng các ủy viên này mới chỉ thông báo chứ chưa nộp đơn từ chức chính thức, nên vẫn có thể tham gia biểu quyết.

Ngoài ra, hai bên cũng tranh cãi về nhận định "tình trạng khẩn cấp" của Ủy ban thường trực toàn quốc. Đảng Sức mạnh quốc dân khẳng định nhận định của Ủy ban là đúng khi tỷ lệ ủng hộ của cử tri sụt giảm mạnh, Chủ tịch đảng thì bị kỷ luật trong 6 tháng, các ủy viên tối cao liên tục xin từ chức. Trong khi đó, ông Lee cho rằng các ủy viên tối cao từ chức thì có thể bầu người khác, còn tỷ lệ ủng hộ là một sự liên hệ không phù hợp.

Hai bên cũng tranh luận về việc Ủy ban toàn quốc của đảng tiến hành bỏ phiếu về phương án bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp thông qua hệ thống gọi điện tự động và Youtube.

Tòa án cho biết sẽ xem xét thận trọng lập trường cả hai bên để sớm ra quyết định. Nếu Tòa án chấp nhận dừng hiệu lực của Ủy ban đối sách khẩn cấp thì dự kiến đảng Sức mạnh quốc dân sẽ bị cuốn vào một trận bão táp mới. Nếu Tòa án bác bỏ kiến nghị của ông Lee thì ông này sẽ bị ảnh hưởng lớn về mặt chính trị.

Mặt khác, vào sáng ngày 18/8, Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền đã chính thức ra mắt. Trong cuộc họp đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban Joo Ho-young đã cúi đầu xin lỗi toàn thể các ủy viên, đảng viên và người dân, cam kết sẽ hàn gắn bộ máy chia rẽ của đảng, không để người dân lo lắng về vấn đề điều hành đảng cầm quyền. Bên cạnh đó, ông Joo tự tin rằng Tòa án nhất định sẽ bác đơn kiện đòi dừng hiệu lực Ủy ban đối sách khẩn cấp của cựu Chủ tịch đảng Lee Jun-seok.

Lựa chọn của ban biên tập