Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ kỳ vọng Bắc Triều Tiên hưởng ứng "đề xuất táo bạo" của Seoul

Write: 2022-08-19 13:47:50Update: 2022-08-19 13:52:35

Bộ Ngoại giao Mỹ kỳ vọng Bắc Triều Tiên hưởng ứng "đề xuất táo bạo" của Seoul

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18/8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đưa ra quan điểm rằng Seoul có thể thực thi các biện pháp thực chất và có ích trong việc đạt mục tiêu chung đó là phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, mục tiêu này không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều. Đây sẽ là một quá trình diễn ra dần dần, trong đó hai bên cùng thực hiện từng bước đi để tiến tới mục tiêu chung. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên thể hiện quyết tâm đối thoại và ngoại giao chính là bước đi đầu tiên của quá trình này. Nếu Bình Nhưỡng cũng ủng hộ việc phi hạt nhân hóa một cách tích cực thì đây là việc đáng hoan nghênh. 

Phát biểu này của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được phân tích là vừa thể hiện lập trường tích cực với "đề xuất táo bạo" của Tổng thống Yoon Suk-yeol, vừa nhấn mạnh rằng vẫn phải ưu tiên việc Bắc Triều Tiên ngồi xuống đối thoại.

Tại buổi họp báo, phóng viên chỉ ra rằng một số quan chức của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhận định các chương trình hỗ trợ lương thực, trao đổi tài nguyên với miền Bắc có thể vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an, không thể miễn cấm vận. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lập trường thận trọng, cho rằng chưa thể kết luận một cách chắc chắn như vậy, và ông cũng chưa được nghe chính xác quan chức nào của Liên hợp quốc đưa ra quan điểm trên. Theo ông Price, nếu xét theo phạm vi rộng thì cơ chế trừng phạt của Mỹ và của cộng đồng quốc tế đều miễn trừng phạt với các dự án viện trợ cho Bắc Triều Tiên trên phương diện nhân đạo, bao gồm lương thực.

Trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra "đề xuất táo bạo" với Bình Nhưỡng, trong đó có "Chương trình trao đổi tài nguyên-lương thực bán đảo Hàn Quốc" (R-FEP), tức trao đổi tài nguyên khoáng sản và lương thực với miền Bắc nếu nước này đàm phán phi hạt nhân hóa một cách nghiêm túc.

Lựa chọn của ban biên tập