Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chelsea tuyên bố xử lý nghiêm cổ động viên có hành vi phân biệt đối xử với Son Heung-min

Write: 2022-08-19 14:38:49Update: 2022-08-19 16:45:07

Chelsea tuyên bố xử lý nghiêm cổ động viên có hành vi phân biệt đối xử với Son Heung-min

Photo : YONHAP News

Câu lạc bộ Chelsea đang tham gia giải Ngoại hạng Anh ngày 19/8 (giờ địa phương) đã ra một tuyên bố cho biết ban lãnh đạo câu lạc bộ này quan niệm bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc nào đều đáng ghê tởm, làm xấu mặt câu lạc bộ, ban huấn luyện, đội bóng và những người hâm mộ chân chính. Câu lạc bộ đang tiến hành điều tra và sẽ có biện pháp xử lý mạnh đối với những cổ động viên như vậy.

Trước đó, trang tin thể thao The Athletic đưa tin câu lạc bộ Chelsea đang điều tra vụ cổ động viên câu lạc bộ này về hành vi phân biệt đối xử với Son Heung-min trong trận hòa 2-2 với Tottenham Hotspur ngày 14/8 (giờ địa phương). Cổ động viên của Chelsea được cho là có hành vi phân biệt chủng tộc đối với Son Heung-min trong hiệp hai khi tiền đạo người Hàn Quốc đi đến vị trí để thực hiện một quả đá phạt góc. 

Cộng đồng cổ động viên của Tottenham Hotspur và mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh một người đàn ông cởi trần đã nheo mắt khi Son Heung-min chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Hành động này được coi là phân biệt chủng tộc bởi ám chỉ người châu Á mắt híp.

Son Heung-min từng nhiều lần là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Cảnh sát địa phương từng điều tra danh tính của 12 người, bắt họ viết thư xin lỗi vì có hành vi bình luận phân biệt đối xử và chỉ trích cầu thủ người Hàn Quốc trên mạng xã hội.

Trong một tin liên quan, giáo sư Đại học nữ Sungshin Seo Kyoung-duk ngày 19/8 (giờ Hàn Quốc) cho biết đã gửi email phản đối tới 20 câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ Son Heung-min đang chơi cho đội bóng Tottenham Hotspur ở giải này.

Trong thư phản đối, giáo sư Seo khẳng định trong một giải đấu thu hút người hâm mộ bóng đá toàn thế giới như Ngoại hạng Anh thì hành vi phân biệt đổi xử là không thể chấp nhận được. Đây không chỉ là hành vi xúc phạm riêng Son Heung-min mà với cả toàn thể người châu Á. Câu lạc bộ Chelsea và giải Ngoại hạng Anh cần tiến hành điều tra kỹ lưỡng, đưa ra hình phạt mạnh hơn là chỉ xử lý hành chính và có biện pháp để không tái diễn tình trạng này.

Lựa chọn của ban biên tập