Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Xôn xao thông tin Bắc Triều Tiên tiêm vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc

Write: 2022-09-15 14:40:37Update: 2022-09-15 17:56:14

Xôn xao thông tin Bắc Triều Tiên tiêm vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tờ báo trực tuyến Daily NK của Mỹ có trụ sở tại Seoul ngày 15/9 dẫn nguồn tin nội bộ Bắc Triều Tiên cho biết nước này bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một cho người dân thành phố Sinuiju và Nampo từ tháng 8, thủ đô Bình Nhưỡng từ tháng 9.

Theo bài báo, chính quyền miền Bắc không thông báo rõ cho người dân đây là vắc-xin đề phòng bệnh truyền nhiễm gì, mà chỉ hướng dẫn tiêm chủng hai mũi. Theo đó, người dân nước này coi đây là vắc-xin COVID-19. Ngoài ra, thông qua các nhân sự làm trong lĩnh vực y tế, có tin đồn rằng đây là vắc-xin do Trung Quốc sản xuất.

Về vấn đề này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận có thông tin là Bắc Triều Tiên đã tiến hành tiêm vắc-xin COVID-19 cho người dân, nhưng miền Bắc vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức.

Trong bài diễn thuyết tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV ngày 8/9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cho biết các chuyên gia phòng dịch nước này nhận định kháng thể hình thành trong đợt bệnh truyền nhiễm hồi tháng 5-6 tại nước này sẽ giảm trong khoảng tháng 10, nên phải tiến hành công tác tiêm phòng vắc-xin một cách có trách nhiệm. Ông Kim cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang từ tháng 11.

Bài phát biểu của ông được hiểu rằng miền Bắc đã chấp nhận vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc, trong khi nước này trước đó từng từ chối vắc-xin viện trợ của cộng đồng quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập