Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo Hàn-Mỹ trao đổi ngắn về Luật giảm lạm phát, tài chính

Write: 2022-09-22 10:55:52Update: 2022-09-22 18:00:54

Lãnh đạo Hàn-Mỹ trao đổi ngắn về Luật giảm lạm phát, tài chính

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chiều ngày 21/9 (giờ địa phương) đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị bổ sung tài chính cho Quỹ Toàn cầu lần thứ 7, diễn ra tại New York (Mỹ).

Ban đầu, Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận về việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, song lãnh đạo hai nước chỉ có thể trao đổi ngắn do lịch trình của ông Biden.

Theo Văn phòng Tổng thống, Tổng thống Yoon giải thích với ông Biden về lo ngại của ngành công nghiệp Hàn Quốc liên quan đến Luật giảm lạm phát của Mỹ, đề nghị phía Washington thảo luận chặt chẽ với Seoul trong quá trình thi hành luật để giải quyết những lo ngại nói trên. Đáp lại, ông Biden bày tỏ hiểu rõ mối quan tâm của Hàn Quốc, kêu gọi hai nước tiếp tục thảo luận nghiêm túc về vấn đề này.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm thực hiện “chương trình hỗ trợ thanh khoản linh hoạt” (liquidity facilities) nhằm ổn định thị trường tài chính khi cần thiết.

Trước đó, tại cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính Hàn-Mỹ hồi tháng 7, hai bên không đề cập đến Hiệp định hoán đổi tiền tệ mà chỉ chia sẻ rằng Seoul và Washington có đủ năng lực để thực hiện các phương án hợp tác đa dạng như chương trình hỗ trợ thanh khoản linh hoạt khi cần thiết. 

Văn phòng Tổng thống cho biết lãnh đạo hai nước đánh giá cuộc đàm phán song phương về năng lực răn đe mở rộng đang được thực hiện, nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước để kiềm chế các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên và đưa ra biện pháp ứng phó chung khi miền Bắc có hành động khiêu khích.

Lựa chọn của ban biên tập