Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc: "Mỹ đừng tham bát bỏ mâm"

Write: 2022-09-22 11:21:12Update: 2022-09-22 18:01:34

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc: "Mỹ đừng tham bát bỏ mâm"

Photo : YONHAP News

Từ cuối tháng 8, hàng loạt quan chức Chính phủ Hàn Quốc đã liên tiếp thăm Mỹ để thảo luận về điều khoản trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát của Washington, có nội dung chỉ trợ cấp cho ô tô điện được sản xuất tại khu vực Bắc Mỹ. 

Sau chuyến thăm của phái đoàn đại diện Chính phủ, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lần này tới lượt Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang tới Washington để tìm giải pháp về điều khoản trợ cấp ô tô điện.

Trả lời báo giới vào ngày 21/9 (giờ địa phương), ông Lee chỉ ra các lĩnh vực hợp tác kinh tế mà hai nước Hàn-Mỹ đang tiến hành như liên minh về chuỗi cung ứng chíp bán dẫn "Chip 4" và "Đối tác an ninh khoáng sản" (MSP). Theo ông, Mỹ có thể bị tổn thất lớn chỉ vì tham "một món lợi nhỏ". Bộ trưởng cho biết sẽ truyền đạt ý kiến lo ngại này với Washington.

Bộ trưởng Công nghiệp cho rằng sẽ khó thuyết phục Mỹ chỉ với lập trường là khởi kiện lên Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO). Thay vào đó, Seoul sẽ phối hợp với các nước Nhật Bản, Liên minh châu Âu, tăng cường tiếp cận vấn đề theo hướng chính trị.

Trong khi đó, Thứ trưởng phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez trong cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 20/9 (giờ địa phương) tại Washington đã đưa ra lập trường là tiếp tục duy trì kênh đối thoại với Seoul về vấn đề Luật giảm lạm phát. Lập trường này tương tự với lập trường mà Washington đưa ra trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Văn phòng đại diện thương mại nước này ngày 15/9 và 7/9. Có vẻ như Mỹ đang sử dụng chiến thuật "câu giờ", bởi việc sửa đổi Luật giảm lạm phát là điều không thể trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Mặt khác, Bộ trưởng Lee Chang-yang cho biết cũng đã thảo luận với Bộ trưởng Thương mại Mỹ về điều khoản "guard rail" trong Luật chíp bán dẫn và khoa học của Washington, có nội dung cấm doanh nghiệp hưởng ưu đãi từ đạo luật này mở rộng hoặc nâng cấp cơ sở sản xuất tại "quốc gia đáng lo ngại" như Trung Quốc trong vòng 10 năm.

Lựa chọn của ban biên tập