Nghị sĩ Kim Hoi-jae (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm tại Quốc hội ngày 21/9 cho biết theo tài liệu nhận được từ Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), cơ quan này nhận định cần tăng giá điện thêm 261 won/kWh trong tháng 10 thì mới có thể tránh được tình trạng thâm hụt trong năm nay. Trước đó, một công ty chứng khoán dự đoán trong năm nay, KEPCO sẽ thua lỗ 35.000 tỷ won (24,83 tỷ USD), con số cao kỷ lục.
Nếu tính theo mức sử dụng bình quân của hộ gia đình 4 thành viên thì từ tháng 10, chi phí sử dụng điện sẽ phải tăng thêm 80.000 won (56,76 USD)/tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, mức tăng giá điện tối đa có thể nâng lên trong tháng tới là 4,9 won/kWh.
Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Park Il-jun cho rằng cần nâng mức giá điện hiện nay, nhưng lập trường này lại khác với quan điểm của Bộ Kế hoạch và tài chính nên vấn chưa thể quyết định về việc tăng giá.
Ngày 16/9, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang từng cho biết sẽ phản ánh giá nhiên liệu vào giá điện. Ông Park cũng đang thảo luận về phương án áp thêm chi phí cho đối tượng tiêu thụ nhiều điện năng như tập đoàn lớn trong một khoảng thời gian nhất định, sửa đổi chế độ đặc biệt cho tập đoàn sử dụng điện dùng trong nông nghiệp.
Mặt khác, giá gas có khả năng sẽ tăng cao hơn so với mức dự kiến ban đầu là 0,4 won/MJ.
Giá điện và gas liên tục tăng đang gây áp lực lên xu hướng tăng giá tiêu dùng. Chi phí điện và gas đô thị tháng trước lần lượt tăng 18,2% và 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, có ý kiến cho rằng nếu chi phí năng lượng tiếp tục tăng trước khi mùa đông tới thì Chính phủ cần chuẩn bị đối sách cho tầng lớp yếu thế trong xã hội.