Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Cán cân quyền sở hữu trí tuệ nửa đầu năm 2022 thặng dư 370 triệu USD

Write: 2022-09-23 12:56:45Update: 2022-09-23 13:59:30

Cán cân quyền sở hữu trí tuệ nửa đầu năm 2022 thặng dư 370 triệu USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/9 công bố số liệu sơ bộ cho biết cán cân quyền sở hữu trí tuệ nửa đầu năm 2022 đạt thặng dư 370 triệu USD, lần thứ ba trong lịch sử ghi nhận thặng dư sau nửa cuối năm 2019 và nửa cuối năm 2021. 

BOK giải thích trong nửa đầu năm nay, quy mô thâm hụt quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp giảm, trong khi quyền tác giả ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tiếp tục đà thặng dư vững chắc nhờ xuất khẩu khả quan ở các nội dung văn hóa Hallyu như phim truyền hình, âm nhạc.

Xét theo hạng mục, quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp thâm hụt 370 triệu USD, quy mô thâm hụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (1,01 tỷ USD), nhờ các doanh nghiệp trong nước tăng xuất khẩu bằng sáng chế, mô hình tiện ích cho các chi nhánh ở nước ngoài.

Cán cân thương mại quyền tác giả thặng dư 870 triệu USD. Đặc biệt, quyền tác giả lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đạt thặng dư 380 triệu USD, mức cao thứ hai trong lịch sử sau nửa cuối năm ngoái.

Xét theo ngành công nghiệp, cán cân thương mại ngành chế tạo thặng dư 650 triệu USD, ngành dịch vụ thâm hụt 330 triệu USD. Với ngành chế tạo, do các doanh nghiệp lớn trong nước tăng xuất khẩu bằng sáng chế, mô hình tiện ích ra nước ngoài nên các sản phẩm điện, điện tử có quy mô thặng dư cao kỷ lục.

Trong số các nước đối tác lớn, cán cân quyền sở hữu trí tụệ với Việt Nam thặng dư 1,12 tỷ USD, với Trung Quốc thặng dư 1,09 tỷ USD. Cán cân với Mỹ thâm hụt ở mức thấp kỷ lục là 560 triệu USD, với Anh thâm hụt 620 triệu USD, với Nhật Bản thâm hụt 220 triệu USD.

Lựa chọn của ban biên tập