Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhật Bản nối lại chế độ miễn thị thực ngắn hạn từ 11/10

Write: 2022-09-23 13:46:05Update: 2022-09-23 13:58:54

Nhật Bản nối lại chế độ miễn thị thực ngắn hạn từ 11/10

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 22/9 (giờ địa phương) công bố sẽ nới lỏng quy chế nhập cảnh nhằm phòng dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày 11/10.  

Thủ tướng Nhật Bản cho biết sẽ xóa bỏ hoàn toàn việc chỉ hạn chế cho phép 50.000 khách nhập cảnh mỗi ngày, đồng thời nối lại chế độ miễn thị thực ngắn hạn. Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định cho phép khách du lịch cá nhân nhập cảnh.

Trước đây, Nhật Bản miễn thị thực ngắn hạn (tối đa 90 ngày) cho khách du lịch đến từ hơn 90 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc. Tuy nhiên, kể từ tháng 3/2020, sau khi bùng phát dịch COVID-19, nước này đã siết chặt quy chế nhập cảnh để phòng dịch và dừng chế độ miễn thị thực ngắn hạn.

Quyết định lần này của Tokyo được cho là nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Trong tháng trước, cán cân thương mại của Nhật Bản thâm hụt gần 20 tỷ USD, quy mô cao kỷ lục, trong khi đồng yen giảm giá trị xuống mức thấp nhất trong vòng 24 năm so với đồng USD.
 
Theo đó, có thể chiến lược của Chính phủ Nhật Bản là thu hút khách du lịch quốc tế tới nước này nhân lúc đồng yen giảm giá, để từ đó tăng nguồn thu từ du lịch, cải thiện thâm hụt thương mại.

Sau quyết định lần này của Chính phủ Nhật Bản, giao lưu giữa người dân hai nước Hàn-Nhật khả năng cao sẽ phục hồi về ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19 là 10 triệu người/năm

Lựa chọn của ban biên tập