Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Hàn Quốc: "Bắc Triều Tiên nhiều khả năng sẽ khiêu khích nếu nổ ra tranh chấp Đài Loan"

Write: 2022-09-26 11:24:00Update: 2022-09-26 11:24:39

Tổng thống Hàn Quốc: "Bắc Triều Tiên nhiều khả năng sẽ khiêu khích nếu nổ ra tranh chấp Đài Loan"

Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngay 25/9 (giờ địa phương) đăng tải bài phỏng vấn với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhân dịp ông Yoon tới New York dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tổng thống nhấn mạnh toàn thế giới đang đổ dồn sự quan tâm tới chiến tranh Ukraine, vấn đề Đài Loan, nhưng đối với Hàn Quốc thì mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên là vấn đề nghiêm trọng nhất.

Tổng thống nhận định nhiều khả năng miền Bắc sẽ khiêu khích nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Trong trường hợp đó, ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc và đồng minh Hàn-Mỹ chính là đối phó với mối uy hiếp từ Bình Nhưỡng, trên nền tảng là trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc.

Khi phóng viên đặt câu hỏi Tổng thống có cho rằng Mỹ cần ưu tiên phòng thủ cho bán đảo Hàn Quốc hơn là tranh chấp Đài Loan hay không, ông Yoon trả lời cả Hàn Quốc và Đài Loan đều là giá trị mà Mỹ cần phải bảo vệ.

Đài CNN đặt câu hỏi có phải ông Yoon đã dò xét thái độ Trung Quốc nên đã không gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khi bà này thăm Seoul hay không. Tổng thống cho biết vào thời điểm đó, ông đang trong kỳ nghỉ, đồng thời cũng có nhiều ý kiến về việc hội đàm với bà Pelosi, nên cuối cùng ông đã chọn trao đổi một cách thực chất thông qua điện đàm với Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh lập trường của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề eo biển Đài Loan là hết sức rõ ràng. 

Ông Yoon cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang mở rộng quan hệ đồng minh sang lĩnh vực kinh tế, công nghệ cao; và sẽ tiếp tục đồng hành vì hòa bình và ổn định quốc tế, mở rộng quyền tự do cho người dân thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập