Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu đưa ra lập trường về phát ngôn gây tranh cãi

Write: 2022-09-26 14:49:09Update: 2022-09-26 15:57:09

Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu đưa ra lập trường về phát ngôn gây tranh cãi

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26/9 đã lần đầu trực tiếp đưa ra lập trường về tranh cãi xoay quanh việc ông có phát ngôn bị cho là đã xúc phạm Quốc hội và Tổng thống Mỹ trong chuyến công du nước ngoài vừa qua. Tổng thống Yoon nhấn mạnh việc truyền thông đưa tin sai sự thật gây tổn hại tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, cũng chính là đẩy người dân vào tình thế nguy hiểm. 

Trong phát ngôn gây tranh cãi mà truyền thông đưa tin, Tổng thống Yoon bị cho là đã có ngôn từ xúc phạm Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, sau đó Văn phòng Tổng thống giải thích rằng phát ngôn của Tổng thống không nói đến Tổng thống Biden, mà là nhắm tới Quốc hội Hàn Quốc. Mặc dù nếu đúng như vậy, thì có nghĩa là ông Yoon đã xúc phạm Quốc hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống không đề cập đặc biệt gì về vấn đề này, chỉ nhấn mạnh sẽ phải làm sáng tỏ sự thật.

Bên cạnh đó, Tổng thống cũng trình bày về thành quả chuyến công du kéo dài 7 ngày tới Anh, Mỹ và Canada. Giải thích về cuộc hội đàm ngắn với lãnh đạo Nhật Bản tại New York, thay vì một cuộc hội đàm thượng đỉnh chính thức như công bố ban đầu của Văn phòng Tổng thống, ông Yoon nhấn mạnh quan hệ Hàn-Nhật đã xấu đi quá nhiều trong nhiệm kỳ chính quyền tiền nhiệm, chưa thể giải tỏa ngay trong chốc lát. Tổng thống khẳng định sẽ tiếp tục xúc tiến mạnh mẽ việc bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật, dù gặp bất kỳ khó khăn nào.

Về cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ tại New York, Tổng thống cho biết ông Biden khẳng định Washington hiểu lập trường của Hàn Quốc về điều khoản trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát, nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi để không gây bất lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Ngay lập tức, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cùng ngày chỉ trích Tổng thống tiếp tục khiến người dân mất lòng tin bằng những lời nói dối của mình, hối thúc ông Yoon thay thế toàn bộ những quan chức chịu trách nhiệm, như Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, Cố vấn Quảng bá Kim Eun-hye.

Về việc ông Yoon cho rằng truyền thông đưa tin sai sự thật, đảng đối lập chỉ trích Tổng thống "vừa ăn cắp vừa la làng", vừa che giấu sự thật, vừa hăm dọa báo chí. Đồng thời, đảng này cũng yêu cầu ông Yoon trực tiếp xin lỗi vì hăm dọa người dân và truyền thông.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã chất vấn trách nhiệm của đảng đối lập và truyền thông. Đặc biệt, đảng này chỉ trích đài MBC, nơi đầu tiên đưa video về phát ngôn của Tổng thống, tự ý lược bỏ toàn bộ ngữ cảnh và gắn phụ đề phát ngôn của Tổng thống. Đảng này tuyên bố sẽ có "biện pháp" như trực tiếp tới đài MBC để phản đối. Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng đối lập đang "bới lông tìm vết" để vùi dập những nỗ lực và thành quả vì lợi ích quốc gia của Tổng thống, nhấn mạnh vụ việc lần này không phải là "thảm họa ngoại giao" mà là "thảm họa chính trị" của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập