Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tới Hàn Quốc vào ngày 29/9 và dự kiến thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Hiện tại, bà Harris đang trong chuyến thăm Nhật Bản để dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, người đã qua đời trong vụ nổ súng cách đây hai tháng.
Nhà Trắng Mỹ cho biết đã gần 70 năm trôi qua kể từ sau khi các bên ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Chuyến thăm Khu phi quân sự liên Triều lần này của Phó Tổng thống Harris là nhằm nhấn mạnh về mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, khẳng định cam kết của Mỹ đứng về phe Hàn Quốc trước bất cứ mối uy hiếp nào từ Bắc Triều Tiên.
Sau khi thăm Khu phi quân sự liên Triều, bà Harris sẽ nghe các sĩ quan chỉ huy quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc báo cáo về tình hình tác chiến. Tiếp đó, bà sẽ tới thắp hương tưởng nhớ hàng chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên, tái khẳng định quyết tâm vững chắc của Washington trong việc hỗ trợ Seoul phòng thủ.
Thủ tướng Han Duck-soo trong cuộc gặp với bà Harris tại Tokyo sáng ngày 27/9 đã đánh giá chuyến thăm Seoul và Khu phi quân sự lần này của Phó Tổng thống Mỹ mang tính biểu tượng lớn, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Washington về an ninh và hòa bình bán đảo Hàn Quốc.
Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Han đã truyền đạt ý kiến lo ngại của doanh nghiệp Hàn Quốc về yếu tố phân biệt đối xử trong điều khoản trợ cấp ô tô điện, Luật giảm lạm phát của Mỹ. Đáp lại, bà Harris cho biết Washington sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với Seoul để tìm kiếm phương án giải tỏa lo ngại quá mức của Hàn Quốc, từ nay cho tới trước khi doanh nghiệp Hàn Quốc bắt đầu sản xuất ô tô điện tại Mỹ.