Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch đảng đối lập lần đầu diễn thuyết trước Quốc hội

Write: 2022-09-28 13:47:21Update: 2022-09-30 15:42:53

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 28/9 đã có bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội kể từ sau khi nhậm chức. 

Trong đó, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc cần một sự chuyển đổi lớn sang "xã hội cơ bản". Tương lai của Hàn Quốc không phải là một xã hội hỗ trợ mức sống tối thiểu cho người dân, mà phải tiến lên một "xã hội cơ bản" nơi cuộc sống cơ bản của mọi người dân được đảm bảo. Để làm được điều này, phải thay đổi toàn bộ hệ thống xã hội, để đảm bảo đời sống cơ bản cho người dân ở mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đảng đối lập cũng đề cập tới việc phải ưu tiên khắc phục khủng hoảng kinh tế. Ông Lee chỉ trích Chính phủ và đảng cầm quyền đang chi tiêu hoang phí giữa lúc cần phải tăng cường vai trò của quốc gia như hiện nay, đơn cử là việc hạ thuế doanh nghiệp và cắt giảm ngân sách nhà ở xã hội.

Ông Lee cho biết đảng Dân chủ đồng hành nhất định sẽ ngăn chặn việc Chính phủ và đảng cầm quyền cắt giảm ngân sách dân sinh để bù đắp thiếu hụt tài chính.
           
Chủ tịch Lee cũng cam kết sẽ xúc tiến lập dự luật vô hiệu hóa các khoản nợ trái phép vượt quá lãi suất tối đa, luật phòng ngừa lãi suất cao vô lý, luật ổn định giá gạo.

Ông Lee cũng đề cập tới "thảm họa ngoại giao", liên quan tới phát ngôn gây tranh cãi trong chuyến công du vừa qua của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Lãnh đạo đảng đối lập tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm một cách rõ ràng, cảnh cáo Văn phòng Tổng thống cùng đảng cầm quyền không được đổ trách nhiệm cho người dân, báo chí và đảng đối lập.

Chủ tịch Lee chỉ trích trong chuyến công du ba nước Anh, Mỹ, Canada vừa qua, việc Tổng thống thậm chí không thể tới viếng đám tang Nữ hoàng Anh, hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản hết sức nhục nhã, khác xa với kế hoạch công bố ban đầu, đã làm tổn hai nghiêm trọng tới danh dự quốc gia.

Ông này cũng bày tỏ lo ngại về động thái khiêu khích gần đây của Bắc Triều Tiên, như việc nước này thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân; đề ra giải pháp là giảm nhẹ cấm vận tùy theo các bước đi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, nhưng cũng kèm theo điều kiện là sẽ cấm vận lại ngay nếu miền Bắc vi phạm.

Cùng với đó, Chủ tịch đảng đối lập đề xuất lập ra ủy ban đặc biệt tại Quốc hội về ứng phó với khủng hoảng khí hậu, khủng hoảng dân số và sửa đổi Hiến pháp.

Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích nội dung bài phát biểu của Chủ tịch đảng đối lập thiếu đi phần cơ bản của chính trị thỏa hiệp và chăm lo dân sinh.

Lựa chọn của ban biên tập