Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Park Jin không có ý định từ chức theo dự thảo kiến nghị bãi nhiệm của Quốc hội

Write: 2022-09-30 14:05:17Update: 2022-09-30 14:06:21

Ngoại trưởng Park Jin không có ý định từ chức theo dự thảo kiến nghị bãi nhiệm của Quốc hội

Photo : YONHAP News

Ngày 29/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Ngoại trưởng Park Jin để truy cứu trách nhiệm về "thảm họa ngoại giao" liên quan tới phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du New York tuần trước. 

Ngoại trưởng Park ngày 30/9 đã đưa ra lập trường về dự thảo này, khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến năng lực và nhiệt huyết vì một nền ngoại giao mang lại lợi ích cho quốc gia. Phát biểu này cho thấy ông Park sẽ không xin từ chức.

Ngoại trưởng nói rõ ông không thể đồng tình với lập luận của đảng đối lập rằng chuyến công du vừa qua của Tổng thống Yoon là "thảm họa ngoại giao". Ông Park đã căn cứ vào việc Ngoại trưởng Anh khi tới thăm Hàn Quốc gần đây đã bày tỏ cảm ơn việc Tổng thống tới viếng lễ tang Nữ hoàng Elizabeth. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khi thăm Hàn Quốc ngày 29/9 cũng khẳng định về việc duy trì quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Do vậy, ông sẽ tiếp thu lời khiển trách từ đảng đối lập trên góc độ yêu cầu Ngoại trưởng hoạt động ngoại giao tốt hơn nữa vì lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, chính giới tiếp tục tranh cãi về dự thảo kiến nghị bãi nghiệm Ngoại trưởng Park. Đảng Sức mạnh quốc dân đã trình dự thảo nghị quyết hối thúc Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo từ chức vì cho rằng ông Kim đồng lõa với đảng đối lập và đánh mất sự trung lập. 

Đảng Dân chủ đồng hành thì chỉ ra rằng chính Tổng thống Yoon là người đã từ chối phương án điều đình của Chủ tịch Quốc hội, yêu cầu ông Park Jin chấp thuận dự thảo kiến nghị bãi nhiệm của Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập